Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Niêm yết danh sách cử tri: Cần sự chặt chẽ
Một trong những công việc đang được các địa phương ráo riết thực hiện là việc thống kê, nắm lại danh sách cử tri nhằm tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Đây là công việc không hề đơn giản do sự phức tạp trong việc phân loại các đối tượng cử tri.
Tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác bầu cử lần thứ hai, huyện Phước Long cho biết tổng số cử tri trong toàn huyện được niêm yết đến thời điểm báo cáo (cuối tháng 4/2016) là 87.487 người, trong đó nữ 43.541 người; có trên 8.500 người đi làm ăn xa, gần 1.300 cử tri già yếu và đặc biệt có đến 326 người mất năng lực hành vi dân sự. Theo quy định của Bộ luật Dân sự: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định”, có thể hiểu người mất năng lực hành vi dân sự là những người bệnh tâm thần, không còn nhận thức hay làm chủ được hành vi của mình. Và ở một huyện mà có tới 326 người mất năng lực hành vi dân sự có phải là quá nhiều? Đây cũng là điều băn khoăn mà các thành viên đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đặt ra với huyện Phước Long. Trên thực tế, việc nắm danh sách cử tri hiện nay khá vất vả với cán bộ xã, phường, thị trấn do người dân đi làm ăn xa, tạm trú địa phương khác hoặc có bệnh tật nhưng không báo về địa phương. Việc phân loại từng đối tượng cũng gây khó cho người thống kê nếu không nắm chặt các quy định, tiêu chuẩn từng đối tượng.
Ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết việc nắm danh sách những người già yếu, mất năng lực hành vi dân sự ở nhiều nơi chủ yếu thông qua ngành LĐ-TB&XH, tập trung ở đối tượng được trợ cấp xã hội, trong khi những đối tượng bảo trợ không chỉ là người mất năng lực hành vi dân sự! Chính vì sự thiếu chặt chẽ này mà có thể dẫn đến việc nhiều người bình thường bị mất đi quyền và nghĩa vụ của một cử tri.
Theo số liệu mới nhất, cử tri trong toàn tỉnh là trên 615.000 người. Tuy nhiên, từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra, số lượng cử tri sẽ còn biến động. Vì vậy việc nắm danh sách cử tri cần phải chặt chẽ và sát với thực tiễn để tất cả các cử tri đều được đảm bảo quyền bầu cử của mình.
T.L
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam