Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương
Để nắm tình hình thực tiễn, đồng thời có sự chỉ đạo kịp thời đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã phân công các thành viên Ủy ban tham gia các tổ kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Thực hiện sự phân công này, các tổ công tác đã bắt đầu đến làm việc ở một số huyện trong tỉnh…
Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phước Long, đoàn công tác do ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng đã yêu cầu huyện cần phải tập trung nhiều hơn cho công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp mọi người hiểu rõ về cuộc bầu cử cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của cử tri với cuộc bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, khi đã lập danh sách chính thức các ứng cử viên, từng xã, thị trấn phải tổ chức các buổi tọa đàm, mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên để cử tri nắm bắt và lựa chọn một cách đúng đắn nhất.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Phước Long, để thực hiện tốt công tác bầu cử, huyện đã tổ chức nhiều cuộc triển khai từ cấp huyện đến cấp xã về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản của tỉnh, của huyện liên quan đến bầu cử. Về công tác tuyên truyền, ngoài việc phát thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện, của xã, tuyên truyền miệng đến hộ dân, các tổ chức đoàn thể ở huyện Phước Long còn lồng ghép nội dung về bầu cử trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách sơ bộ 77 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu lấy 34 đại biểu. Dự kiến sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện sẽ điều chỉnh danh sách ứng cử viên còn 55 người với cơ cấu kết hợp gồm: nữ - 21 người (chiếm tỷ lệ 38%), trẻ dưới 35 tuổi - 16 người (tỷ lệ 29%), ngoài Đảng - 6 người (chiếm 10,9%) và dân tộc - 3 người (tỷ lệ 5,4%). Theo yêu cầu cơ cấu, tỷ lệ ở các đối tượng, đặc biệt là ứng cử viên nữ và trẻ tuổi của huyện đã đạt. Tất cả các ứng cử viên đều được các tổ chức, đơn vị giới thiệu, không có trường hợp nào tự ứng cử.
Ở cấp xã, tổng số đã giới thiệu được 501 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Theo đánh giá chung, những người được giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu cơ cấu. Số đại biểu cấp xã được bầu là 241 vị.
Huyện Phước Long hiện đang tập trung rà soát danh sách cử tri, tiến hành lấy ý kiến nơi cư trú của các ứng cử viên để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba...
Thanh Lâm
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Dâng hương, trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao