Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ về công tác bầu cử
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh đã chủ động các kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức Hội, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo và cán bộ trong diện quy hoạch tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: T.T
Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã triển khai ngay kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát tài liệu, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; các hội thi và mở một số đợt quán triệt… Đối với nội dung tuyên truyền, các cấp Hội luôn nhấn mạnh về ý nghĩa: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là cơ hội giúp hội viên, phụ nữ lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, những người đủ tiêu chuẩn, không phân biệt nữ, nam. Hội viên, phụ nữ tham gia bầu cử là trực tiếp thực hiện quyền dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội viên, phụ nữ là những công dân có trách nhiệm đối với đất nước, vì vậy tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi chị em. Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử và đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đạt từ 30% trở lên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tham gia tích cực với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong việc chuẩn bị và thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương; tham gia công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau khi hiệp thương lần thứ nhất thì số đại biểu Quốc hội nữ là 5 đại biểu (đạt 41,7%); số đại biểu nữ HĐND cấp tỉnh là 35 đại biểu (đạt 35%); số đại biểu nữ cấp huyện đạt thấp nhất dưới 20% là huyện Vĩnh Lợi, tỷ lệ đại biểu nữ cấp huyện ở hiệp thương lần thứ nhất cao nhất là huyện Hồng Dân.
Nhìn chung, kết quả hiệp thương lần thứ nhất thì tỷ lệ đại biểu nữ các cấp đạt chỉ tiêu trên quy định. Nhưng các cấp Hội vẫn không khỏi băn khoăn vì chỉ tiêu này có thể sẽ giảm sau các lần hiệp thương tiếp theo cho đến ngày bầu cử chính thức. Thực tế cho thấy, tỷ lệ sau lần hiệp thương thứ nhất đạt, nhưng về trình độ, năng lực ở một số đại biểu nữ vẫn còn hạn chế. Bởi để đạt chỉ tiêu trên 30% đại biểu nữ là không nhiều, nhưng khó chọn vì đại biểu nữ hiện “gánh” quá nhiều cơ cấu: trẻ tuổi, người dân tộc, có năng lực (cấp trưởng phòng trở lên). Đây quả là vấn đề nan giải, thực tế ở các đơn vị, địa phương, rất ít nữ trẻ tuổi được đề cử. Do đó, để chuẩn bị cho đại biểu nữ về kiến thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình chương trình hành động…, sắp tới Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho 200 nữ ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 lần đầu tham gia ứng cử; tổ chức hội thi tuyên truyền một số luật, trong đó có Luật Bầu cử.
Bà Lâm Thị Sang, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Mặc dù việc mở các lớp tập huấn, tuyên truyền chưa nhiều, nhưng các cấp Hội cũng cố gắng giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức hiểu biết về Quốc hội và HĐND; về nghĩa vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, có thêm phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền vận động bầu cử theo luật định. Vận động hội viên, phụ nữ tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử của các ứng cử viên. Đồng thời vận động phụ nữ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trực tiếp đi bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.
TUYẾT THANH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới