Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tuyên truyền bầu cử trong đồng bào dân tộc Khmer
Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo dự kiến, từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra, sẽ còn 10 cuộc tuyên truyền về nội dung này đến với bà con đồng bào dân tộc Khmer ở các địa bàn trong tỉnh…
Để việc tuyên truyền về bầu cử đến với bà con Khmer, đặc biệt là những người sinh sống ở vùng nông thôn sâu, trình độ dân trí còn thấp… đạt hiệu quả, Ban Dân tộc tỉnh đã đưa vào những nội dung thật cần thiết, gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri để bà con hiểu. Đó là việc đóng góp ý kiến về những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp mà bà con có thông tin; việc nắm bắt tình hình để lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan dân cử. Hay chuyện được phát thẻ cử tri và nhận biết những thông tin trên thẻ để đổi khi có sai sót; chuyện tranh thủ thời gian đi bầu, không để ai làm thay… Những vấn đề cơ bản của bầu cử được cán bộ tuyên truyền giải thích với bà con một cách dễ hiểu. Địa bàn tuyên truyền tập trung ở những vùng đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Bà Trần Thị Hoa Ry - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, ở những cuộc tuyên truyền về bầu cử, cán bộ tuyên truyền còn lồng ghép các nội dung về những quyền cơ bản liên quan đến đồng bào như phòng chống bạo lực gia đình, nạn buôn bán người, nạn tảo hôn… Theo bà Hoa Ry, đây là những vấn nạn thường xuyên xảy ra ở vùng nông thôn nên việc tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc Khmer hiểu cũng là cách giúp bà con tránh được những chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống.
Để việc tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, Ban Dân tộc đã yêu cầu cán bộ khi đến nói chuyện mới nắm bắt được bà con cần gì, còn thiếu thông tin gì để giải thích, giới thiệu…, từ đó nội dung tuyên truyền mới thật sự đọng lại trong tâm trí người nghe. Ngoài ra, ở mỗi vùng, mỗi đối tượng khác nhau, phương pháp tuyên truyền cũng phải khác nhau nhằm đáp ứng được yêu cầu người nghe… Nhờ sự sát sao này mà các cuộc tuyên truyền đều thu hút được đông đảo người dân đến nghe. Theo Ban Dân tộc tỉnh, có nơi số lượng người đến nghe vượt nhiều hơn so với danh sách mà địa phương cung cấp. Bà con nghe rất chăm chú, chứng tỏ những thông tin tuyên truyền đều rất cần thiết.
Để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thành công, công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm vận động cử tri thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của mình. Việc tăng cường tuyên truyền về bầu cử trong đồng bào dân tộc Khmer không chỉ giúp bà con phát huy tốt trách nhiệm của mình mà còn bảo đảm được quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân.
Thanh Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới