Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Võ Thị Hồng Thoại: Nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được cử tri tin tưởng
Bà Võ Thị Hồng Thoại. Ảnh: M.Đ
Tuy tỷ lệ phụ nữ tham gia vào chính trị, nhất là trong các cơ quan dân cử chưa được cao nhưng vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp ngày càng được khẳng định qua hiệu quả làm việc của họ. Chia sẻ với Báo Bạc Liêu về vai trò của nữ ĐBQH, bà Võ Thị Hồng Thoại, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ủy viên Thường trực nhóm nữ nghị sĩ của Quốc hội khẳng định:
Nhìn lại các khóa Quốc hội gần đây có thể thấy các nữ ĐBQH ngày càng phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng theo quy định của pháp luật. Tuy tỷ lệ còn thấp nhưng chất lượng của nữ đại biểu về trình độ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng hoạt động, ý thức rèn luyện năng lực rất cao. Theo thống kê của nhóm nữ ĐBQH, tỷ lệ, số lượng, chất lượng các ý kiến đóng góp của nữ ĐBQH là khá cao. Trên 50% nữ đại biểu có ý kiến thảo luận đóng góp các dự án luật, ý kiến trên diễn đàn Quốc hội.
Với tỉnh Bạc Liêu, từ Quốc hội khóa I đến khóa XIII, khóa nào tỉnh cũng có nữ đại biểu. Tuy tỷ lệ không nhiều nhưng đại biểu nữ lại có thời gian hoạt động dài, liên tục qua các khóa hơn so với đại biểu nam. Điều đó cho thấy cử tri đã tin tưởng vào các đại biểu nữ. Và đại biểu nữ ngày càng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người ĐBQH trước cử tri.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Bình. Ảnh: M.Đ
PV: Theo thống kê, tỷ lệ nữ ĐBQH hiện nay khá thấp, theo bà nguyên nhân vì đâu?
Bà Võ Thị Hồng Thoại: So với các nước trên thế giới, đặc biệt là trong khối ASEAN, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nữ ĐBQH thấp. Qua thống kê các khóa Quốc hội từ khóa I đến khóa XIII thì tỷ lệ nữ ĐBQH chiếm cao nhất cũng chưa đến 30%. Đến khóa XIII thì chỉ có hơn 24%, so với yêu cầu còn hụt xa. Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động nhà nước. Tỷ lệ nữ ĐBQH chiếm thấp trong khi giới nữ chiếm hơn 50% dân số, từ đó dẫn đến việc tiếng nói mang tâm tư, nguyện vọng của giới nữ thể hiện trong các chính sách chưa đạt được yêu cầu. Điều đó giải thích tại sao một số chính sách được ban hành không phù hợp như quy định về độ tuổi lao động nói chung, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức nói riêng nhưng vẫn chưa thể thay đổi.
Nguyên nhân tỷ lệ nữ chưa đạt yêu cầu là do công tác quy hoạch đào tạo. Dù đã có Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước quy định nhưng trong quá trình thực hiện chưa được quan tâm đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ. Nguyên nhân chủ quan là việc khắc phục khó khăn trong cuộc sống để phấn đấu trong học tập, tham gia hoạt động xã hội vẫn còn hạn chế. Dù đây chỉ là số ít nhưng cũng làm cho việc cất nhắc, giao việc của cơ quan, tổ chức cũng bị ảnh hưởng, từ đó đã ảnh hưởng đến sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tham gia chính trị. Ngoài ra, theo tôi một số ít cán bộ nữ đôi khi cũng chưa biết điều chỉnh hành vi, làm cho hình ảnh của mình chưa được đẹp trong mắt mọi người, làm ảnh hưởng đến uy tín chung của giới.
PV: Vậy theo bà, làm thế nào để tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động chính trị?
Bà Võ Thị Hồng Thoại: Quy định về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội, HĐND đã được quy định rất rõ ràng trong luật. Và hiện nay xã hội cũng đánh giá rất cao vai trò của nữ giới, tin tưởng và ủng hộ phụ nữ tham gia chính trị. Vì vậy, theo tôi, các tổ chức, đơn vị phải quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công, bố trí sử dụng cán bộ nữ phải thật sự là công tâm, khách quan, có định kỳ đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ. Hàng năm phải xem xét lại công tác quy hoạch cán bộ nữ. Trên thực tế, chủ trương dành cho cán bộ nữ không thiếu nhưng việc áp dụng thực hiện lại chưa tốt. Có như vậy mới đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ nữ tham gia chính trị.
Đối với bản thân phụ nữ, cần phải tự trang bị kiến thức, phát huy được sở trường của bản thân. Người phụ nữ cũng phải khiêm tốn, chịu khó học hỏi, rèn luyện kỹ năng làm việc nhưng đồng thời cũng phải giữ được tính cách của người phụ nữ dịu dàng, trung hậu, đảm đang thì sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.
PV: Xin cảm ơn bà!
Theo bà Võ Thị Hồng Thoại, thực trạng khá phổ biến trong xã hội nói chung, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công vẫn còn biểu hiện bất bình đẳng trong đời sống gia đình và bạo lực gia đình. Người phụ nữ gánh vác công việc xã hội, của cơ quan, đơn vị như nam giới nhưng khi về gia đình thì hầu như mọi công việc gia đình như nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc dạy dỗ con cái đều phải làm nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc dành thời gian học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó làm hạn chế trong việc đề bạt, bố trí các vị trí lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ. Điều đó còn cho thấy tác dụng của công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngoài xã hội chưa thuyết phục và hiệu quả, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đã đề ra. |
Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Bạc Liêu Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XIV. Số ĐBQH được bầu là 6. Đơn vị số 1: bao gồm các huyện, thành phố: thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình. Số ĐBQH được bầu là 3. Đơn vị số 2: bao gồm các huyện, thị xã: thị xã Giá Rai và huyện Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải. Số ĐBQH được bầu là 3. |
THANH LÂM (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới