Thực hiện công tác dân vận chính quyền: Sửa đổi lề lối làm việc theo hướng trọng dân, gần dân

Thứ Hai, 29/10/2012 | 16:27

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, 2 năm qua, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh luôn thực hiện đúng quy chế, chủ động cải tiến lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp. Theo đó, xử lý tốt các mối quan hệ với tổ chức, cá nhân, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn y, bác sĩ của tỉnh khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo xã Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai) trong chuyến về nguồn thực hiện “Ngày Dân vận khéo” năm 2012.

Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở đặc biệt coi trọng nên đã đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Các lĩnh vực liên quan đến đời sống của nhân dân như chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chương trình vay vốn giảm nghèo, đến việc công khai các khoản thu, chi đóng góp của dân, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội công cộng… đều được các cấp chính quyền đưa ra dân để bàn bạc, góp ý trước khi cấp ủy, chính quyền quyết định triển khai thực hiện. Nhiều công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, lưới điện, xây dựng trường học… do được công khai dân chủ hóa nên đã nhận được sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, toàn tỉnh có 35/50 xã có đường ôtô đến trung tâm, hầu hết các tuyến đường liên ấp, khóm đều đã được bê-tông và nhựa hóa.

Bên cạnh đó, ý thức được tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, nhiều địa phương đã kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, các phong trào giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Điều này đã trở thành nét mới trong cộng đồng xã hội, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Qua thực hiện quy chế dân chủ, các cơ quan chính quyền, hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã có sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức và lề lối làm việc. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đạt được một số kết quả tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, làm thay đổi cơ bản quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với quần chúng nhân dân. Thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính đã được rút ngắn; theo đó có 98% công việc về chứng thực, đăng ký hộ tịch tư pháp, chính sách xã hội đã được giải quyết trong 1 ngày, một số loại vụ việc về lĩnh vực xây dựng, tài nguyên - môi trường đã giảm từ 1/2 - 3/4 thời gian so với trước đây. Cán bộ, công chức ở bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và trả kết quả của một số sở, ngành và địa phương đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn để giải quyết nhanh công việc, giảm phiền hà, tốn kém cho tổ chức và quần chúng nhân dân. Qua đó đã góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực. Đến nay đã có 13/17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 7/7 huyện - thành phố, 64/64 xã - phường - thị trấn và 4 cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế một cửa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cấp chính quyền vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Một số nơi chính quyền chưa thường xuyên quan tâm chủ động phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp trong việc kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình. Công tác quản lý Nhà nước của chính quyền một số nơi còn yếu, hiệu quả thấp, một số vấn đề nảy sinh mới chưa được nắm bắt và giải quyết kịp thời. Sự phối hợp hoạt động giữa các ngành trong bộ máy chính quyền từng nơi, từng lúc chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn nhiều nơi chưa thực hiện tốt, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, tình trạng quan liêu, cửa quyền, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân vẫn còn và chậm được khắc phục. Việc nắm bắt, phản ánh kịp thời những khó khăn, bức xúc của nhân dân vẫn còn chậm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống nhân dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.