Thảo luận tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VIII: Nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp, người sản xuất tiếp cận nguồn vốn

Thứ Sáu, 19/07/2013 | 15:48

Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VIII đã tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013. Qua đó cho thấy, cần phải có những giải pháp mang tính hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã đề cập về công tác chuẩn bị sự kiện văn hóa cấp quốc gia được tổ chức tại Bạc Liêu vào năm 2014.

* Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT:

Sẽ kiểm tra đột xuất các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

Ngành NN&PTNT luôn quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc bán vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp kém chất lượng. Tuy nhiên, công tác này cũng còn không ít khó khăn tồn tại như việc kiểm tra chưa toàn diện, chưa thường xuyên. Đặc biệt là kiểm tra phương tiện vận chuyển tôm nguyên liệu có chứa tạp chất, tôm giống nhập tỉnh.

Khi kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm cần có sự phối hợp của cảnh sát giao thông và an ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh, chính quyền địa phương. Song, việc phối hợp còn bất cập, hạn chế, chưa đồng bộ. Một số văn bản quy phạm pháp luật nội dung chưa chặt chẽ, chồng chéo… gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm hành chính. Thiếu phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy, chưa chủ động đối với các trường hợp xảy ra đột xuất.

Hướng chỉ đạo tới của ngành là tổ chức thanh tra diện rộng về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Kiểm tra đột xuất các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có liên quan để hạn chế vi phạm. Tiếp tục triển khai kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, đưa ra lộ trình xử lý các cơ sở đạt loại C…

* Ông Dương Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở Xây dựng:

Tạo điều kiện thuận lợi để người có thu nhập thấp được mua, thuê nhà ở xã hội

Để phát triển nhanh và bền vững thị trường nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, tôi kiến nghị dành toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác quỹ nhà, quỹ đất để tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các dự án nhà ở xã hội. Giao đất sạch cho nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Kiến nghị các ngân hàng hỗ trợ cho vay các nguồn vốn ưu đãi và lãi suất thấp (từ 6 - 8%/năm). Xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội. Cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng. Được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp hoặc mua sắm thiết bị.

Qua đó, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người có thu nhập thấp được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để mua, thuê nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống.

* Ông Lê Văn Măng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh:

Nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp, người sản xuất tiếp cận vốn vay ngân hàng

Các giải pháp ngành Ngân hàng đã và đang triển khai để giúp doanh nghiệp, người sản xuất tiếp cận vốn vay ngân hàng là:

Giảm mặt bằng lãi suất vay cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, nhất là giảm mạnh lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên (từ ngày 28/6/2013). Đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay tối đa 9%/năm.

Song song đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ vốn vay. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với khách hàng tạm thời khó khăn chưa trả nợ đúng hạn. Cho vay mới đối với khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ mà không phụ thuộc vào việc khách hàng có dư nợ cũ đã được cơ cấu lại. Chỉ đạo các TCTD giảm lãi suất cho vay (kể cả lãi suất các khoản cho vay cũ) về mức dưới 13%/năm. Xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng gặp khó khăn về tài chính theo quy định pháp luật và trên cơ sở khả năng tài chính, quy chế miễn, giảm lãi của TCTD. Chỉ đạo TCTD chú trọng đổi mới quy trình, thủ tục cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và không trái với quy định của pháp luật; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Tích cực chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

* Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở VH-TT&DL:

Tích cực chuẩn bị cho Festival đờn ca tài tử quốc gia tại Bạc Liêu năm 2014

Công tác chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia tại Bạc Liêu năm 2014 đang được tích cực thực hiện. Ban chỉ đạo gồm đồng chí Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đồng Trưởng ban; lãnh đạo UBND 21 tỉnh, thành phố tham gia Ban chỉ đạo. Ban tổ chức do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm phó ban. Tỉnh cũng chuẩn bị xong dự thảo thành lập một số tiểu ban để chỉ đạo cho từng hoạt động của sự kiện và dự thảo kế hoạch tổng thể.

Dự kiến, sẽ tổ chức 11 hoạt động chính trong khuôn khổ Festival (diễn ra 6 ngày, từ 26/4 - 1/5/2014) và có 21 tỉnh, thành phố thuộc Tây Nam bộ và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa tham gia. Trong 11 hoạt động, có 5 hoạt động được tổ chức với quy mô lớn và có 21 tỉnh, thành phố tham gia, như: Chương trình nghệ thuật (sân khấu hóa) khai mạc Festival và đón nhận bằng UNESCO công nhận. Chương trình lễ hội đường phố (diễn ra trên các tuyến đường trung tâm của TP. Bạc Liêu). Chương trình “Không gian văn hóa đờn ca tài tử”. Hội thi “Người đẹp tài năng đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 1” (ngoài 21 tỉnh, thành phố khu vực tham gia thì có thêm một số tỉnh khác có phong trào đờn ca tài tử tham gia). Chương trình đăng quang “Người đẹp tài năng đờn ca tài tử” và chương trình nghệ thuật bế mạc Festival.

Ngành VH-TT&DL cũng đang có kế hoạch vận động các cơ sở lưu trú (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ…) phải đầu tư chỉnh trang, nâng cấp để đủ điều kiện xếp sao cho một số khách sạn, nhà nghỉ, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ du khách. Khảo sát và sắp xếp lại một số dịch vụ như ăn uống, mua sắm, bán hàng lưu niệm… phục vụ có chất lượng và đủ điều kiện đạt chuẩn phục vụ du khách.

Minh châu (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.