Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Thành tựu của Bạc Liêu 5 năm qua là rất quan trọng và khá toàn diện
Mới đây, Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt với cán bộ lãnh đạo của tỉnh, huyện qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo đương chức của tỉnh và văn nghệ sĩ tiêu biểu để thông tin một số vấn đề về Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của tỉnh.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng (bìa phải) tiếp các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ |
Tại cuộc họp thông qua văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Thành tựu là công lao của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu cần phải được nhìn nhận đúng đắn, khách quan để mà tự hào, tự tin...”. Thiết nghĩ, đây cũng là mong muốn của nhân dân Bạc Liêu, bởi 5 năm qua họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, sát cánh cùng Đảng bộ để đưa tỉnh nhà đi lên. Và những gì làm được cần phải đúc rút để làm sức mạnh tinh thần, làm tiền đề, đường hướng mà bước tiếp chặng đường 5 năm tới.
Trong 5 năm qua Bạc Liêu đã làm được gì? Đây là một câu hỏi rất dễ trả lời vì ai cũng nhận thấy “Bạc Liêu thay đổi như thay áo mới”. Đó là sự thay đổi không chỉ về không gian, về mặt hình thể mà cả sự thay đổi sâu sắc bên trong của Bạc Liêu, bắt nguồn từ các chủ trương của Đảng. Vào đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 02 về đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thú thật tôi mất tự tin. Bởi nhiều năm trước đó, tỉnh Bạc Liêu hoặc thời Minh Hải đều lấy cây lúa, con tôm làm mũi nhọn vì nó là tiềm năng lợi thế của tỉnh, rất dễ nhận ra. Vậy mà, giờ đây, cuối nhiệm kỳ nhìn lại chúng ta thấy việc chuyển đổi kinh tế ấy đã thành công khi du lịch Bạc Liêu liên tục phát triển, lượng du khách đến Bạc Liêu ngày càng đông, tăng bình quân 20%/năm. Năm 2015 ước đạt 1,2 triệu lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu đã được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là 1 trong 5 trọng điểm của vùng, đặc biệt Bạc Liêu có 6 sản phẩm du lịch được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu, chiếm 1/3 sản phẩm du lịch vùng.
Cho nên có thể nói rằng, phát triển du lịch là một thành tựu lớn của Bạc Liêu 5 năm qua. Và qua đó chẳng những thể hiện một tầm nhìn rất mới, rất xuất sắc về tiềm năng, lợi thế của Bạc Liêu mà nó còn thể hiện sự sáng tạo, khoa học trong các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, giúp chúng ta đúc rút nhiều bài học trong lãnh đạo, điều hành của những năm tiếp theo. Đó là mục tiêu phát triển du lịch được đặt trong tổng hòa các giải pháp: Đẩy mạnh xây dựng TP. Bạc Liêu thành thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh; kêu gọi thu hút đầu tư để xây dựng hạ tầng du lịch, tạo ra hệ thống phục vụ và các điểm nhấn thu hút du khách. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, trùng tu phát triển di tích lịch sử, tạo ra các sự kiện văn hóa văn nghệ… nhằm làm cho Bạc Liêu giàu bản sắc, đầy ấn tượng để thu hút du khách. Điều đó chẳng những giúp cho du lịch phát triển trước mắt mà còn tạo ra nền tảng cho du lịch Bạc Liêu phát triển bền vững.
Chính vì thế mà khi thông qua văn kiện Đại hội XV cho Trung ương, phần xác định du lịch là thế mạnh mũi nhọn, có ý cho rằng tỷ trọng kinh tế của du lịch Bạc Liêu chưa đạt để gọi là kinh tế mũi nhọn thì Trung ương vẫn kết luận nó là kinh tế mũi nhọn, bởi tiềm năng lợi thế du lịch của Bạc Liêu. Bạc Liêu là đất có giai thoại Công tử Bạc Liêu, là một trong những “chiếc nôi” của đờn ca tài tử Nam bộ, là điện gió…, thử hỏi làm sao Bạc Liêu không là đất của du lịch.
Ngoài du lịch, thì nhiệm kỳ qua Bạc Liêu đạt rất nhiều thành tựu nổi bật. Theo như lời của đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong một lần đến thăm Bạc Liêu thì, “Bạc Liêu là tỉnh nhỏ, xa xôi, vậy mà đã đi đầu cả nước ở một số lĩnh vực như: điện gió, du lịch, văn hóa…”. Hay như Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - Hồng Vinh khi thăm Bạc Liêu cũng đã nhận xét: “Thực tiễn phát triển văn hóa của Bạc Liêu như một điển hình của cả nước, cần phải được xác lập hình mẫu”…
Nhiệm kỳ 5 năm qua là quãng thời gian Bạc Liêu âm thầm mà bền bỉ, quyết liệt đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa. Những gì đạt được thiết nghĩ không cần phải nói vì ai cũng thấy được. Nó chẳng những làm giàu bản sắc Bạc Liêu mà còn làm giàu phẩm giá tâm hồn con người Bạc Liêu khi ý thức văn hóa ngày càng rõ ràng. Điều đó thật là hạnh phúc, nhân dân không chỉ cần cơm no áo ấm, nhân dân còn cần cả đời sống tinh thần và vươn lên cái đẹp của cốt cách, tâm hồn. Trong 5 năm đẩy mạnh xây dựng phát triển văn hóa, Bạc Liêu đã đáp ứng được nhiều điều mà người dân mong đợi.
Cũng trong 5 năm qua, Bạc Liêu có nhiều đổi mới và những đột phá trong phát triển, chẳng hạn như có điện gió đầu tiên của ĐBSCL, có nuôi tôm trong nhà kính đầu tiên của cả nước… Trên lĩnh vực nào Bạc Liêu cũng có những đột phá và thành tựu, ví như lĩnh vực nông nghiệp thì toàn tỉnh có hàng chục ngàn héc-ta được sản xuất theo hướng VietGAP và hợp tác liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp. Đặc biệt, đã xây dựng được những cánh đồng mẫu lớn, chất lượng cao theo mô hình gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm chế biến gạo xuất khẩu tại các huyện trong tỉnh, mô hình này đã mở ra hướng sản xuất mang tính bền vững và đem lại hiệu quả cao cho người trồng lúa. Hiện nay, hơn 90% diện tích lúa trên địa bàn tỉnh đều sử dụng các giống lúa có chất lượng cao và giống lúa đặc sản địa phương, doanh thu bình quân của người sản xuất đạt 100 triệu đồng/ha/năm. Một nhiệm vụ được Trung ương giao mà Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc 5 năm qua là xây dựng huyện Phước Long, 1 trong 5 huyện điểm chỉ đạo của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.
Chưa có thời kỳ nào mà chỉ có 5 năm Bạc Liêu đã huy động 700 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo, An sinh xã hội. Từ đó mà mỗi năm Bạc Liêu giảm 3% hộ nghèo, toàn tỉnh không còn gia đình chính sách nghèo, rồi xây dựng nghĩa trang, bia tượng để giáo dục truyền thống…
Thành tựu trong nhiệm kỳ qua còn rất nhiều vấn đề nổi bật. Chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại phiên họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV của Bạc Liêu như sau: “Thành tựu 5 năm qua của Bạc Liêu là rất quan trọng và khá toàn diện”. Đây là một chứng thực cho Bạc Liêu 5 năm vận động phát triển với nhiều thành tựu nổi bật. Đó cũng là lời khẳng định sự đúng đắn đường hướng phát triển của Bạc Liêu, làm tiền đề cho nhiệm kỳ tới.
Phan Trung Nghĩa
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới