Thắng lợi trên “mặt trận” giảm nghèo

Thứ Hai, 31/12/2012 | 19:01

dNăm 2012 phải nói là một năm Bạc Liêu có những thắng lợi lớn trên “mặt trận” giảm nghèo. Nhiều mục tiêu đã đề ra trong năm đều được thực hiện đạt và vượt. Đó là thành quả từ sự huy động toàn lực cho công tác giảm nghèo, những mô hình giảm nghèo bền vững và khi ý thức tự thoát nghèo của người nghèo được khơi dậy.

“Tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống”, hiểu được điều này, công tác giảm nghèo ở Bạc Liêu những năm gần đây, nhất là trong năm 2012 vừa qua, không còn tập trung vào việc trao vốn cho người nghèo. Những mô hình làm ăn hiệu quả, những biện pháp đỡ đầu thiết thực của các cơ quan, địa phương đã thiết thực tiếp sức cho người nghèo trên con đường đẩy lùi cái nghèo…

Ông Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao sổ tiết kiệm cho hộ chính sách nghèo huyện Hòa Bình.

Không còn hộ gia đình chính sách nghèo

“Gần 40 năm sau chiến tranh kết thúc nhưng gia đình của những người làm nên đại thắng ấy vẫn còn đang phải sống trong cảnh nghèo nàn, làm sao chúng ta có thể yên lòng? Và đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng đã nói những lời đầy cảm xúc như thế trong Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 vừa qua. Và để “chúng ta yên lòng”, để những gia đình liệt sĩ ấm lòng hơn khi không phải ngày ngày đối mặt với cái nghèo, mục tiêu đến cuối năm 2012 “không còn hộ chính sách nghèo trên địa bàn tỉnh” đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là “thực hiện cho bằng được”!

Cuối năm 2012, mục tiêu đã được hoàn thành: 426/426 hộ nghèo gia đình chính sách, người có công đã được xóa nghèo. Và để những gia đình thương binh ổn định cuộc sống kinh tế, kể từ tháng 11/2012, tất cả các gia đình có thương binh loại 1 và loại 2 đều đã được các ban ngành tỉnh nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ thêm mỗi tháng 1 triệu đồng. Các Mẹ Việt Nam anh hùng cũng được tăng mức phụng dưỡng suốt đời lên 1 triệu đồng/tháng.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách đã được toàn xã hội quan tâm. Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, các doanh nghiệp và từng người dân đã chung tay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bằng hành động thiết thực nhất, đó là làm sao để hộ chính sách, người có công không còn phải đối mặt với cái nghèo. Nếu năm 2012 Bạc Liêu thực hiện được mục tiêu xóa hộ nghèo gia đình chính sách thì năm 2013, mục tiêu tiếp theo sẽ là đến cuối năm có 100% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; phấn đấu 100% gia đình có nhà ở được xây dựng cơ bản, xóa nhà ở lụp xụp và cây lá trong gia đình chính sách...

Chăm lo cho gia đình chính sách luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo của Bạc Liêu. Kết quả xóa nghèo 100% hộ gia đình chính sách năm 2012 vừa qua là một thành tựu không chỉ xét ở góc độ an sinh xã hội mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc!

Hộ nghèo huyện Phước Long nhận phương tiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do các doanh nghiệp trao tặng. Ảnh: C.K

“Cho vàng không bằng chỉ đàng làm ăn”

Thật vậy, giúp người nghèo thoát nghèo mà chỉ cho họ tiền bạc thì cũng như đem muối bỏ bể. Phải tìm ra đâu là nguyên nhân của cái nghèo. Không đất đai sản xuất, có đất đai nhưng không biết cách trồng trọt, canh tác, nuôi trồng, không có phương tiện làm ăn, không có nghề nghiệp... Đó là những con đường ngắn nhất dẫn đến cảnh nghèo. Chính vì vậy, nhiều năm qua tỉnh Bạc Liêu không giúp người nghèo bằng cách “cho vàng” nữa mà là “chỉ đàng làm ăn” cho họ.

Năm 2012 là năm cả tỉnh cật lực với người nghèo. Sau một quá trình khảo sát thực tế để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng làm ăn của các hộ nghèo, các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức trao phương tiện sản xuất, vốn làm ăn cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 10,282 tỷ đồng. Những chiếc xe honda, xe bán hàng rong, máy nổ, xuồng, vỏ lãi... đã trở thành cứu cánh cho người nghèo, giúp họ thoát nghèo một cách bền vững hơn.

Một mô hình giảm nghèo hiệu quả mà mang ý nghĩa nhân văn đã được Bạc Liêu áp dụng trong những năm gần đây và đặc biệt hiệu quả trong năm 2012 chính là mô hình các đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo. Khi được giao nhiệm vụ, mỗi đơn vị đã “nhảy vào” hộ nghèo như một thành viên trong gia đình họ, những chuyến thăm viếng, hướng dẫn cung cách làm ăn, chăn nuôi, sản xuất... đã không chỉ giúp người nghèo có hướng đi đúng đắn trong việc giải bài toán kinh tế trong gia đình mà còn cho họ một niềm tin rằng, họ không cô đơn trong cuộc chiến chống cái nghèo. Được giúp đỡ tận tình, người nghèo cũng chí thú làm ăn, không còn tâm lý ỷ lại, trông chờ. Bằng cách này, trong 1 năm đỡ đầu hộ nghèo, các đơn vị ngành tỉnh nhận giúp đỡ và có 381 hộ thoát nghèo; còn các đơn vị huyện, thành phố đỡ đầu xóa hơn 2.500 hộ nghèo.

Lo cho người nghèo còn được thực hiện bằng những phần việc đầy nghĩa cử khác. Đó là những mái ấm nghĩa tình kín mưa kín nắng cho người nghèo, hơn 4.000 căn nhà diện 167, diện 67, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... ở những vùng quê đã làm diện mạo xóm làng tươi sáng hơn, mang lại niềm vui cho biết bao gia đình nghèo khó. Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, dạy nghề cho người nghèo, thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội khác... chung quy lại, người nghèo đã được chăm lo về mọi mặt. Hơn 209 tỷ đồng của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân góp vào quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội của tỉnh trong năm 2012 (chỉ tiêu đề ra là 200 tỷ đồng) đã khẳng định một sự chung sức và những tấm lòng, những trái tim nhân ái luôn hướng về người nghèo.

Nhận định về công tác giảm nghèo năm 2012, ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, bày tỏ niềm phấn khởi với những kết quả đạt được: “Năm 2012 Bạc Liêu đã đạt nhiều thắng lợi trên mặt trận giảm nghèo. Chúng ta đã xóa nghèo 100% hộ gia đình chính sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,29% xuống còn 12,24%, hộ cận nghèo từ 9,12% xuống còn 7,28%. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chung tay hợp sức của các ban ngành và tấm lòng của những đơn vị, doanh nghiệp; ngoài ra còn là ý chí vươn lên của hộ nghèo. Trên đà này, tỉnh đề ra mục tiêu cho năm 2013 sẽ giảm hộ nghèo còn 10% và hộ cận nghèo còn 5%”.

Tiếp tục chăm lo nâng cao mức sống cho hộ gia đình chính sách, phát huy những mô hình giúp đỡ người nghèo có hiệu quả nhằm hạ tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách cho hộ nghèo... Đó là những phần việc căn bản trong năm tới, chắc chắn sẽ tiếp tục đạt kết quả bởi những “chiến tích” của công tác giảm nghèo năm 2012 đã là một nền móng vững chắc!

CẨM THÚY

Năm 2012, toàn tỉnh đã vận động các nguồn vào quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được trên 209 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình như: xây dựng 488 cây cầu giao thông nông thôn, 816 căn nhà tình nghĩa, 20 căn nhà đoàn kết, nhà đồng đội, nhà biên giới hải đảo; phối hợp với các nguồn quỹ khác triển khai xây dựng trên 3.300 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 5 điểm trường tại các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, TP. Bạc Liêu…
Một số công ty, doanh nghiệp điển hình trong đóng góp quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội năm 2012: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (50 tỷ đồng), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (20,3 tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (14,28 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu 30,06 (tỷ đồng), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (10 tỷ đồng), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (5 tỷ đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5 tỷ đồng), Tổng Công ty Phân bón hóa chất dầu khí (5 tỷ đồng), Công ty TNHH TMDV Trí Đạt (5 tỷ đồng), Tổng Công ty Lương thực miền Nam (3 tỷ đồng), Ngân hàng Á Châu (2 tỷ đồng)…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.