Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tạo động lực mới cho báo chí hoạt động hiệu quả
Sau nhiều năm chuẩn bị công phu, chu đáo và qua nhiều đợt nghiên cứu, tìm hiểu, hội thảo, khảo sát ở các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo sôi nổi hôm 26/11 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Quan điểm nhất quán trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta là: Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) với mục đích cao nhất là tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho báo chí hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân đã được hiến định tại Hiến pháp 2013. Một trong những điểm mới nổi bật được các đại biểu Quốc hội tán thành và dư luận đánh giá cao trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này là quy định: Nhà báo, công dân có quyền tiếp cận các thông tin mà Nhà nước không cấm theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ việc thông tin trên báo chí; công dân có quyền được biểu đạt thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng và truyền dẫn trên môi trường mạng.
So với Luật Báo chí ban hành lần đầu năm 1989 và sửa đổi năm 1999, có thể khẳng định rằng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này vừa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của giới báo chí cả nước, vừa tạo điều kiện cho công dân có quyền tiếp cận, hưởng thụ thông tin - một trong những quyền căn bản nhất của con người. Hơn nữa, dự thảo luật này cũng đã tiếp cận được xu thế phát triển chung của nền báo chí hiện đại trên thế giới, tạo cơ hội cho mọi loại hình báo chí có thể phát triển thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thông tin rộng rãi của mọi thành phần trong xã hội.
Sau khi dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, để luật đi vào cuộc sống đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không những cần nắm vững những nội dung của luật, mà quan trọng hơn là phải tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định đã được luật hóa. Tuy vậy, do hoạt động báo chí có ảnh hưởng, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nên các tổ chức, cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể… cũng phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của luật.
Anh Thảo
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới