Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Sức sống mới ở vùng căn cứ Mỹ Trinh
Đã qua rồi một thời khói lửa chiến tranh, 39 năm qua, những con người ở vùng căn cứ Mỹ Trinh (ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) năm xưa cầm súng đánh giặc, thì nay họ cùng nhau đoàn kết, thi đua lao động sản xuất - kinh doanh.
Là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng nên ấp Mỹ Trinh luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền ưu tiên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Điều này một phần được minh chứng qua việc toàn ấp hiện chỉ còn 12 hộ nghèo trong tổng số 225 hộ sinh sống trên địa bàn.
![]() |
Giao thông nông thôn ấp Mỹ Trinh được bê-tông hóa, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Ảnh: T.Q |
Có thể nói, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, con lộ nhựa rộng 3,5m nối từ Quốc lộ 63 vào khu căn cứ Mỹ Trinh được đưa vào sử dụng cuối năm 2010, ngoài việc tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng còn đáp ứng nhu cầu cho khách đến tham quan khu căn cứ. Cũng trong năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ấp Mỹ Trinh đã thi công hoàn thành 2 tuyến lộ bê-tông ngõ xóm, với tổng chiều dài trên 3.400m.
Sự đổi thay của vùng căn cứ Mỹ Trinh, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương thì một trong những nhân tố quan trọng là người dân nơi đây luôn đoàn kết, yêu thương, sẻ chia vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau phát triển. Ông Lý Văn Quân - một hộ dân sống lâu năm ở ấp Mỹ Trinh cho biết: “Sau năm 1975, ruộng vườn nơi đây hoang hóa rất nhiều, do đất nhiễm phèn mặn; vào mùa nước nổi, nước dâng cao tới ngực… đời sống nhân dân rất cơ cực. Nhưng từ khi Nhà nước cho tiến hành xẻ kênh mương dẫn nguồn nước ngọt, tháo chua, rửa phèn; đầu tư vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đập phân ranh mặn - ngọt đã tạo điều kiện cho nhân dân nơi đây thay đổi dần tập quán sản xuất, đẩy mạnh phong trào sản xuất thâm canh tăng vụ. Từ 1 vụ lúa năng suất bấp bênh, đến nay đã tăng lên 2 - 3 vụ lúa trong năm, năng suất mỗi vụ đạt trên 50 giạ/công, đặc biệt vụ đông xuân năm nay nhiều hộ nông dân thu hoạch năng suất đạt trên 70 giạ/công. Cùng với sản xuất lúa thì các mô hình sản xuất đa cây, đa con ngày càng phát triển, kinh tế, đời sống của nhân dân cũng được nâng lên”.
Quốc Vũ
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới