Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Phụ nữ huyện Hồng Dân: Chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
Xây dựng nông thôn mới (NTM) - đô thị văn minh (ĐTVM) đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Hồng Dân đã huy động nhiều nguồn lực, góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Hội Phụ nữ xã Ninh Hòa vận động mạnh thường quân khởi công xây dựng cầu kênh Rọc Lá ở ấp Ninh An. Ảnh: T.L
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp của huyện đã và đang tập trung tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM - ĐTVM”. Theo đó, các xã, thị trấn và Chi hội Phụ nữ ở 71/71 ấp đều tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua việc đăng ký mỗi hội viên có một việc làm và mỗi chi hội có một công trình thiết thực trong xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu và duy trì thị trấn ĐTVM.
Hội LHPN huyện đã chủ động triển khai các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Hoạt động nổi bật là Hội đã phát động phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua việc duy trì và phát triển 79 tổ hùn vốn, có 1.625 thành viên tham gia. Đồng thời, Hội LHPN huyện Hồng Dân cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng mô hình kinh tế tập thể như: mô hình trồng rau màu, chăn nuôi, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ liên kết… Qua các hoạt động trên đã phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương trợ cùng vượt qua khó khăn, tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương. Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ của huyện đã triển khai có hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ tiết kiệm vì hội viên nghèo”; “Mẹ đỡ đầu trẻ em mồ côi vì dịch bệnh COVID-19” với sự tham gia của hàng chục ngàn cán bộ, hội viên. Ngoài ra, còn vận động nhiều nguồn lực trong và ngoài huyện hỗ trợ xây dựng mới hàng chục cây cầu bê-tông liên ấp nhằm góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Từ những việc làm thiết thực của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt, giúp đỡ hộ nghèo… đã trở thành nền tảng quan trọng, chung tay cùng địa phương trong thực hiện mục tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Đàm Nguyễn
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới