Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo

Thứ Hai, 11/08/2014 | 17:31

Một bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo thời gian qua là Ban giảm nghèo tỉnh đã phát huy được vai trò của các cấp ủy Đảng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả này đã góp phần xây dựng vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và tạo nên phong trào cho toàn xã hội cùng chăm lo cho hộ nghèo.

Ưu tiên cho giảm nghèo

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác giảm nghèo đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nên đến nay tỉnh vẫn còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, tập trung làm tốt công tác giảm nghèo luôn là mục tiêu được các cấp ủy Đảng ưu tiên hàng đầu. Như huyện Hồng Dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, đã ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Sau đó là ban hành các chương trình hành động, đề án về công tác giảm nghèo như: Chương trình hành động số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về thực hiện công tác giảm nghèo, việc làm, nâng cao mức sống gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ gia đình chính sách người dân tộc Khmer giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 184 về thực hiện Đề án giảm nghèo, việc làm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ dân tộc Khmer...

Các ban ngành, đoàn thể tặng gạo và mì gói cho hộ nghèo ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải). Ảnh: L.D

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, huyện đã giao các chi bộ và cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo và mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó. Đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo phải là hộ khá, giàu và kiên quyết không có đảng viên nghèo. Để làm gương cho các hộ nghèo noi theo, trong vòng 2 năm (2011 - 2012) huyện Hồng Dân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để không còn đảng viên là hộ nghèo.

Ông Võ Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân cho biết: “Muốn thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả thì phải phát huy cho được vai trò tiên phong của các chi bộ, cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên. Do vậy, đảng viên phải là những người gương mẫu trong công tác giảm nghèo. Đảng viên mà là hộ nghèo thì làm sao đi vận động, tuyên truyền cho hộ nghèo”.

Từ đầu năm đến nay, huyện Hồng Dân đã phân công 57 cơ quan, đơn vị cấp huyện, 9 đơn vị xã, thị trấn và kết hợp với 11 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận giúp đỡ 1.150 hộ nghèo thông qua việc tổ chức tặng phương tiện, hỗ trợ vốn sản xuất với tổng số tiền hơn 3.850 triệu đồng.

Cần tiếp tục phát huy

Công tác giảm nghèo tuy được các cấp ủy Đảng quan tâm, nhưng vẫn còn một số địa phương xem đó là nhiệm vụ “bị” giao, chứ chưa thật sự thấy được vai trò, tầm quan trọng của công tác này trong phát triển kinh tế - xã hội. Điều này biểu hiện qua việc hỗ trợ vốn, phương tiện, hộ nghèo cần gì là cho đó và xem như đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ, thay vì tư vấn và cùng bàn giải pháp với hộ nghèo cho từng mô hình kinh tế phù hợp với năng lực, trình độ lao động của hộ nghèo. Hay mỗi năm chỉ đến thăm hộ nghèo vài lần là xong, thiếu sự quan tâm, động viên, chia khó kịp thời khi sản xuất của các hộ này gặp rủi ro… Chính bất cập này mà ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành, chi bộ, Đảng bộ và các trưởng, phó phòng nghiệp vụ của thành phố khi nhận đỡ đầu hộ nghèo phải dành thời gian đi thăm các hộ nghèo ít nhất 1 - 2 lần/tháng.

Tiếp tục phát huy thành tích giảm nghèo, thiết nghĩ các ngành, địa phương cần đưa tiêu chí giảm nghèo vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và là tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả hơn công tác này.

LÂM HỶ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.