Ông Nguyễn Văn Sơn: Noi theo gương Bác, hết lòng vì dân!

Thứ Sáu, 26/07/2013 | 16:23

Nhiều năm qua, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Sơn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tâm nguyện của ông là tất cả những người nghèo thoát được cảnh nghèo, được ăn no, mặc ấm, được chăm sóc sức khỏe…

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình trao giấy khen cho các hộ thoát nghèo. Ảnh: C.K

Trong điều kiện, khả năng của mình, ông Sơn đã cùng với các cấp, các ban ngành, các địa phương trong huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo. Với quyết tâm và tình cảm của mình, ông đã từng bước thực hiện thành công nhiều chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Điển hình là trong năm 2012, toàn huyện đã không còn hộ chính sách nghèo, tỷ lệ hộ thoát nghèo trên 1.000 hộ, vượt hơn 500 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao…

Để có được những con số này, trong nhiều năm liền huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất, trợ vốn cho hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách nghèo… Thành công của chương trình này là sự khẳng định khi có sự chung tay, góp sức của Nhà nước và các doanh nghiệp, trong đó vai trò của người “đứng mũi chịu sào” là rất quan trọng. Chính ông Sơn đã tạo ra mối liên kết giữa chính quyền và các thành phần kinh tế trong xã hội, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Làm sao để người nghèo thoát được nghèo, được ăn no, mặc ấm, được chăm sóc sức khỏe… luôn là nỗi trăn trở trong lòng người đảng viên này. Với suy nghĩ đó, ông Sơn đã không quản ngại khó khăn, tận tâm tận lực để đến với họ bằng cả tấm lòng, tạo cho họ sự an tâm, khuyến khích họ phấn đấu vươn lên. Ông quan niệm: “Người làm công tác xóa đói giảm nghèo phải có cái tâm, phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo mới hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ. Từ đó mới có những chương trình, phần việc phù hợp để có thể giúp đỡ họ một cách thiết thực, hiệu quả”.

Những kết quả bước đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của huyện Hòa Bình là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền nơi đây thực hiện tốt hơn nữa công tác chống “giặc” đói cho người dân. Đây cũng chính là những tín hiệu khả quan, là động lực thôi thúc ông Sơn tiếp tục cống hiến sức mình, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. “Noi theo gương Bác, hết lòng vì dân” - có thể đúc kết một cách ngắn gọn như thế về những việc mà người đảng viên này đã và đang nỗ lực thực hiện vì người nghèo.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.