Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Mỗi đại biểu phải thể hiện hết trách nhiệm của mình
Một trong những nội dung quan trọng trong kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2013 là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Trả lời phỏng vấn báo Bạc Liêu về hoạt động này, ông Lê Thanh Hùng (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho biết:
Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhằm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức HĐND và UBND, đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó có quy định về việc hàng năm lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND bầu. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Ngoài ra, việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ các chức vụ do HĐND bầu còn có ý nghĩa bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.
![]() |
Quang cảnh hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Ảnh: M.Đ |
Ông Lê Thanh Hùng: Đây là lần đầu tiên, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, dân chủ, công tác tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị đúng quy trình và chặt chẽ. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của HĐND tỉnh đến các vị đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố. Chúng tôi cũng thông báo đến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp về việc lấy phiếu tín nhiệm lần này. Để đại biểu có đầy đủ thông tin, người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp 20 ngày. Nội dung báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do HĐND bầu, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Ngoài ra, còn có kênh từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Tại kỳ họp cũng sẽ chia tổ thảo luận, khi đó đại biểu sẽ đặt vấn đề nếu thấy cần thiết và người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm phải giải trình. Nếu vấn đề giải trình chưa rõ thì vẫn lấy phiếu tín nhiệm nhưng sau đó cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ vấn đề mà đại biểu đặt ra và phải có báo cáo trước kỳ họp kế tiếp. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ được công khai trên báo chí.
Tôi nghĩ, khi công tác triển khai, quán triệt được thực hiện tốt, đại biểu HĐND đủ bản lĩnh để nhìn rõ vấn đề và đánh giá đúng người được lấy phiếu tín nhiệm, thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ phản ánh đúng thực chất. Ở đây, trách nhiệm của các vị đại biểu là phải thật công tâm, khách quan, đánh giá đúng sự thật, kết quả công việc của người được lấy phiếu tín nhiệm trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
PV: Xin ông cho biết thêm, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tổ chức định kỳ không? Và với những trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp thì sẽ xử lý như thế nào?
Ông Lê Thanh Hùng: Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm. Đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu HĐND đánh giá tín nhiệm thấp hoặc có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” trong 2 năm liên tiếp thì Thường trực HĐND sẽ bỏ phiếu tín nhiệm. Với những người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì sẽ bị xem xét quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức. Nếu cán bộ cảm thấy không xứng đáng với vai trò, vị trí được bầu thì có thể xin từ chức.
PV: Xin cám ơn ông!
LÂM ANH (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới