Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Ông Đinh Công Oánh: Hết lòng với công tác an sinh xã hội
Với 52 tuổi đời, hơn 30 năm tuổi Đảng, ông Đinh Công Oánh (ngụ ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) được nhiều người biết đến như một tấm gương tận tụy với công việc, hết lòng vì công tác an sinh xã hội.
Năm 1979, ông Oánh tình nguyện đi bộ đội ở miền Tây Nam bộ và chiến trường Cam-pu-chia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Oánh trở về địa phương sinh sống. Cởi chiếc áo lính, cuộc sống không dễ dàng với ông. Ông Oánh chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi khó khăn lắm. Nhưng nhờ quyết tâm không để cái nghèo đeo bám, chăm chỉ làm ăn mà cuộc sống gia đình ngày càng được cải thiện”. Với bản tính năng động, biết vượt khó và sự giúp đỡ của xóm giềng mà giờ đây gia đình ông có một cuộc sống sung túc.
Được biết, ngoài công việc ở cơ quan (Chi cục Thuế huyện Hòa Bình), ông Oánh còn nuôi heo, cá, trồng rau để kiếm thêm thu nhập. Mỗi năm, gia đình ông thu khoảng 300 triệu đồng từ trồng trọt và chăn nuôi. Không chỉ cần cù trong lao động, ông Oánh còn là người cha mẫu mực, nuôi dạy các con ăn học thành tài. Ông thường xuyên khuyên dạy con mình là phải luôn nhớ về cội nguồn, đồng thời phải biết cống hiến, phục vụ cho quê hương, đất nước. Ông Oánh bày tỏ: “Tôi có hai người con, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi khuyên chúng về Bạc Liêu làm việc. Hiện, con tôi làm việc ở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi”. Ở cơ quan, ngoài sự nhiệt tình trong công việc, ông Oánh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như vận động quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn… Trong 5 năm qua, ông cùng cơ quan vận động được trên 1,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của huyện. Ông Oánh nói: “Tôi đã từng trải qua khó khăn nên rất hiểu nỗi khổ của người nghèo. Vì thế, nếu có thể giúp được gì cho họ thì tôi luôn sẵn lòng”. Không chỉ vậy, ông Oánh còn là người đảng viên mẫu mực, luôn đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình công tác, ông Oánh thấm nhuần tư tưởng của Bác - tư tưởng yêu nước, thương dân và một lòng phụng sự cách mạng.
Từ những việc làm trên, nhiều năm liền ông được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và là tấm gương điển hình trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
HOÀNG LAM
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới