Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nợ nần cuối năm
Cuối năm người ta hay tính chuyện nợ nần. Nợ nần cuối năm không chỉ là tiền bạc mà còn là những công việc, kế hoạch được dự thảo, hứa hẹn mà chưa thể trở thành hành động cụ thể trong thực tế. Nợ nần này, xem ra nhiều ban ngành vẫn còn thiếu người dân nhiều lắm…
Trong 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND thì vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành là số xã có đường ô tô về trung tâm xã (chỉ đạt 37/39 xã) và tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh (đạt khoảng 67/68%). Dẫu biết đây là những chỉ tiêu khó, cần sự tập trung nguồn lực lớn nhưng nếu biết rằng đây cũng là những chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và nhiều năm qua đều chưa đạt thì mới thấy “món nợ” mà chính quyền, cơ quan có trách nhiệm thiếu người dân, nhất là người dân vùng nông thôn đã chờ đợi dai dẳng và bức xúc như thế nào.
Hay như chuyện kéo điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân luôn là vấn đề được cử tri đặt ra qua nhiều kỳ họp HĐND nhưng vẫn chưa có câu trả lời rốt ráo. Trong tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp, lại nghe người dân nơi này phản ánh nhiều năm liền không có ánh sáng điện, người dân nơi kia than khổ phải dùng điện “chia hơi”, vừa tốn kém vì giá cao lại vừa nguy hiểm. Không phải là ngành chức năng không cố gắng giải quyết, nhưng dường như trước những quy định chỉ tập trung vào ngành “độc quyền” Điện lực đã khiến cấp quản lý, chính quyền phải “lực bất tòng tâm”. Và nó trở thành món nợ chưa thể thanh toán với người dân.
Giảm nghèo - một trong những chương trình được các cấp ủy, chính quyền tập trung tối đa qua các năm nhằm đạt chỉ tiêu, cũng là quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc chăm lo đời sống người dân. Quyết tâm ấy đã trở thành hiện thực khi chỉ tiêu hộ nghèo đã giảm nhanh qua các năm đầu của nhiệm kỳ. Tuy nhiên càng về cuối nhiệm kỳ, công tác này càng lúc càng khó khăn, và nếu không có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn thì sẽ khó đạt được chỉ tiêu. Hầu hết các địa phương đều than khó với công tác giảm nghèo trong năm 2015 khi mà những hộ nghèo còn lại đều thuộc dạng “cá biệt” khó vượt qua được ngưỡng nghèo. Khó, nhưng phải làm bằng những giải pháp linh động vì đã có lời hứa (là chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND). Thực hiện không xong, nghĩa là phải mang thêm một món nợ với dân.
Nợ thì đến hạn phải trả. Nếu không thể trả hạn đúng kỳ thì phải thể hiện được quyết tâm, nỗ lực để giải quyết, giữ đúng lời hứa. Đó mới chính là thái độ trách nhiệm được người dân trông chờ nhiều nhất.
N.L
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới