Những mô hình sản xuất hiệu quả của “triệu phú chân đất”

Thứ Tư, 01/04/2015 | 16:50

Đến xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân), không khó để tìm gặp mô hình làm ăn hiệu quả và những “triệu phú chân đất” âm thầm làm rạng rỡ quê hương. Họ là những nhân tố mới, là minh chứng sinh động cho chủ trương đa dạng hóa mô hình, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XI đã đề ra.

Tuy mới ngoài 30 tuổi, nhưng anh Trần Tấn Phong (ấp Ninh Hòa) đã sở hữu trang trại heo lớn nhất xã Ninh Quới A, với thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng. Anh Phong cho biết, ngoài việc cung cấp tinh heo giống, mở đại lý bán thức ăn gia súc…, anh đang chuẩn bị đầu tư thêm trang trại nuôi heo thịt với quy mô hơn 200 con. Công việc làm ăn của anh đều xuất phát từ nhu cầu thị trường, “có cầu thì chắc chắn có cung”. Hiện vợ chồng anh Phong sở hữu căn biệt thự khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Một mô hình ở ấp Ninh Hòa (xã Ninh Quới A) nổi tiếng khắp vùng bán đảo Cà Mau từ 5 năm nay, đó là nuôi bồ câu Pháp quy mô gia trại. Bà Nguyễn Kim Tiến cho biết, gia đình bà hiện có 150 cặp bồ câu đẻ và hàng trăm cặp bồ câu thịt. Mỗi tháng bồ câu đẻ cho ra đời khoảng 80 cặp bồ câu con. Hiện tại có khá nhiều người nuôi bồ câu nên giá giảm chút ít, tuy nhiên mô hình này vẫn mang lại thu nhập cho gia đình bà Tiến mỗi tháng hơn 9 triệu đồng. Nếu cộng cả một năm, gia trại cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Có một điều thú vị là, phần lớn bồ câu của gia trại được chào bán trên mạng. Vì thế, nhiều người ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau và Hậu Giang đều biết đến địa chỉ nổi tiếng này, có người đến đây đặt mua hàng trăm cặp bồ câu giống. Bà Tiến chia sẻ, bồ câu Pháp to con, ít bệnh, chi phí đầu tư thấp, rất dễ nuôi, dễ bán, giá trên thị trường khá cao nên rất phù hợp với mô hình giảm nghèo, phát triển đời sống nhân dân tại địa phương.

Anh Lâm Thành Non - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Quới A cho biết thêm, ngoài 2 mô hình nêu trên, xã còn có cả chục mô hình trồng trọt, chăn nuôi của nông dân địa phương đầy triển vọng, có khả năng nhân rộng trong quá trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Đó là mô hình trồng bưởi da xanh kết hợp nuôi cá chình, bống tượng, nuôi heo ở hợp tác xã thí điểm; vườn - ao - chuồng - biogas; nuôi heo rừng thương phẩm và bán giống; nuôi cá lóc mùng; cá sấu thương phẩm; nuôi lươn trong bể xi măng; nuôi trăn đẻ; mô hình lúa - cá đồng… Đáng chú ý, mô hình trồng khoai chuối trên đất cải tạo vườn tạp đang được nông dân Ninh Quới A hưởng ứng mạnh mẽ. Hiện tại, diện tích trồng loại khoai này đã tăng từ 5 lên 7ha, giá mỗi ký khoai dao động từ 5.000 - 7.000 đồng. Được biết, sắp tới đây xã sẽ đầu tư nhà máy chế biến dưới dạng tinh bột, hình thành đầu mối thu gom để hỗ trợ người dân tiêu thụ. Với các mô hình sản xuất triển vọng, xã sẽ tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ và khoa học - kỹ thuật từ các chương trình, dự án phát triển sản xuất của tỉnh, Trung ương. Đặc biệt, xã sẽ tích cực kêu gọi các tổ chức tín dụng mạnh dạn đầu tư vốn để các mô hình sản xuất có cơ hội phát triển, nông dân có điều kiện làm giàu và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.