Những dư âm đọng lại sau Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014

Thứ Tư, 07/05/2014 | 17:20

Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) vẫn còn đọng lại những dư âm trong lòng công chúng dù những ngày hội đã kết thúc nhiều ngày qua. Dư luận trong và ngoài tỉnh đã có những đánh giá rất khách quan, chân tình xung quanh sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia này. Ban tổ chức cũng cho biết sẽ sớm có buổi họp đánh giá rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Festival…

Một không gian ĐCTT đúng nghĩa

“Một không gian Festival sôi động, đặc sắc và đậm nét văn hóa Nam bộ”, “Festival đậm chất nghệ thuật kết hợp giữa không gian văn hóa chính thống của ĐCTT, ấm cúng, đậm nghĩa tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ”, “Các hoạt động trong khuôn khổ Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất được tổ chức tại Bạc Liêu đã minh chứng quy mô và sự hoành tráng của một sự kiện văn hóa đặc biệt của Bạc Liêu và vùng đất Nam bộ”… là những đánh giá của một số nhà báo Trung ương và các địa phương tác nghiệp tại Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Những hoạt động gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ đã cho thấy sự nỗ lực của Bạc Liêu trong việc thể hiện trách nhiệm cùng các địa phương trong vùng bảo vệ một di sản văn hóa của nhân loại. Điều này đã được các cơ quan truyền thông ghi nhận dù còn có nhiều ý kiến trái chiều về việc tổ chức Festival.

Một tiết mục văn nghệ tại đêm bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: M.Đ

Báo Thể thao và Văn hóa nhận định: “Bất chấp những khó khăn về thời tiết nắng nóng kéo dài, sự thiếu kinh nghiệm ở lần đầu đăng cai một sự kiện văn hóa lớn, chính quyền và người dân Bạc Liêu đã nỗ lực hết mình để làm nên một kỳ Festival đáng nhớ, vinh danh xứng đáng nghệ thuật ĐCTT - di sản đầu tiên của miền Nam được UNESCO công nhận. Những vị khách từ phương xa vốn quen với sự tiện nghi của những trung tâm du lịch, ban đầu có thể khó hài lòng với các dịch vụ còn đơn điệu, thiếu chuyên nghiệp nhưng với sự tận tình của Ban tổ chức, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, sự cởi mở, thân thiện của con người Bạc Liêu... lại là điểm cộng tuyệt vời”.

…Và những bài học kinh nghiệm

Rút ra những bài học kinh nghiệm là công việc cần thiết mà Ban tổ chức sẽ làm trong buổi họp tổng kết đánh giá. Ở góc nhìn bên ngoài, những điều chưa làm hài lòng công chúng trong quá trình diễn ra Festival là công tác tuyên truyền, quảng bá trong chính người dân tỉnh Bạc Liêu chưa cao; sự phối hợp giữa các ngành có trách nhiệm chưa thật tốt; một vài công trình không kịp đưa vào phục vụ trong những ngày diễn ra lễ hội, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ quá tải…

Có thể có những đánh giá khác nhau về Festival ĐCTT vừa diễn ra ở Bạc Liêu vào những ngày cuối tháng 4, nhưng không ai có thể phủ nhận Festival này đã làm được những việc có ý nghĩa. Đó là giữ “lửa” và truyền đi tình yêu với loại hình nghệ thuật mà ông cha đã sáng tạo ra; kêu gọi sự chú ý của xã hội với nghệ nhân ĐCTT, những người đang giữ gìn giá trị truyền thống Nam bộ. Và một Bạc Liêu hiếu khách với nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn ít nhiều cũng đã được du khách gần xa biết đến trong dịp Festival này.

N.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.