Những đổi thay ở họ đạo xã Hưng Thành

Thứ Hai, 24/12/2012 | 19:23

Phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước” đã được đồng bào công giáo họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) thực hiện tốt trong thời gian qua. Đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành có 450 hộ với 2.129 bà con giáo dân, chủ yếu ở địa bàn ấp Nhà Thờ (thị trấn Châu Hưng) và ấp Nhà Thờ (xã Hưng Thành. Thực hiện phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Kính Chúa yêu nước”, bà con giáo dân ở họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực thi đua lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống, thực hiện xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tôn giáo như lễ Nô-en, lễ Phục sinh đều được tổ chức đúng nghi lễ công giáo, đúng pháp luật, quy định của Nhà nước và địa phương.

Các em học sinh ở họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) trên đường đến trường. Ảnh: X.T

Để thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bà con giáo dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu giống lúa, giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Mỗi năm có hàng chục gia đình nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất có hiệu quả đã được công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Không chỉ làm giàu cho mình, nhiều hộ có điều kiện kinh tế khá còn giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn như cho vay vốn không lấy lãi, hỗ trợ giống, tạo việc làm để hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, hầu hết các hộ giáo dân ở đây đều có cuộc sống khá, số hộ nghèo chỉ còn 30 hộ, chiếm tỷ lệ 6,6%. Bà con giáo dân ở đây đã có nhà ở khang trang, các hộ gia đình đều có phương tiện nghe nhìn, 100% hộ có điện và nước sạch sinh hoạt, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Các phong trào thi đua yêu nước, nhân đạo từ thiện, giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường... được bà con giáo dân ở đây thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là tích cực tham thực hiện tốt hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Ông Đặng Văn Ngon, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành, cho biết: Phát huy truyền thống “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo ở xã luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy từ nhiều năm qua, đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo luôn đoàn kết gắn bó, an ninh trật tự ở địa bàn luôn được giữ vững, tình làng nghĩa xóm được phát huy.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo xã Hưng Thành, cho biết: Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân được họ đạo nhà thờ xã Hưng Thành thực hiện khá tích cực. Nhờ đó, đồng bào công giáo đã phát huy được quyền làm chủ của mình trong việc bàn bạc, quyết định những công việc chung như: đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi; xây dựng quy ước ấp văn hóa; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba trở lên, lồng ghép bảo vệ môi trường... Nhìn chung, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư tiên tiến và xây dựng nông thôn mới ở họ đạo đã và đang thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.