Những chuyển biến qua 5 năm thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ

Thứ Sáu, 19/10/2012 | 19:51

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác tại các cơ quan, ban ngành và giữ cương vị lãnh đạo ở các ngành, các cấp trong tỉnh ngày càng tăng; địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày được cải thiện theo hướng bình đẳng hơn.

Bà Trần Hồng Chiến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, cho biết: Trong thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, các cấp ủy Đảng ngày càng nhận thức và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ và xác định công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ là nhiệm vụ được ưu tiên nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ. Cụ thể, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia hoạt động chính trị ở các cấp, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chiếm 16,6%; đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 28,57%, tăng so với nhiệm kỳ trước 0,92%; đại biểu HĐND cấp huyện là 28%, tăng so với nhiệm kỳ trước 6,54%; đại biểu HĐND cấp xã 20,8%, tăng so với nhiệm kỳ trước 3,28%. Với sự nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động và công tác, nhiều phụ nữ trong tỉnh đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.188 chị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 253 chị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; và 4.892 chị được UBND tỉnh tặng giấy khen.

Hội thi tuyên tuyền Luật Bình đẳng giới do Hội LHPN tỉnh phối hợp với huyện Vĩnh Lợi tổ chức. Ảnh: X.T

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và mục tiêu bình đẳng giới cũng đã được quan tâm, có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, toàn tỉnh có 16 chị có trình độ thạc sĩ, 1.503 chị có trình độ đại học; ở lĩnh vực y tế có 99 nữ bác sĩ, trong đó có 1 thạc sĩ, 38 chị có trình độ chuyên môn chuyên khoa I, có 6 nữ bác sĩ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ và môi trường, đội ngũ trí thức nữ ngày càng trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương...

Tuy nhiên, so với yêu cầu của thời kỳ mới thì những kết quả trên vẫn chưa tương xứng và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ở một số địa phương, vẫn còn tình trạng cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ, việc nhìn nhận, đánh giá phụ nữ chưa sâu sắc, chưa tạo điều kiện để cán bộ nữ vươn lên. Đội ngũ cán bộ nữ phát triển chưa vững chắc, thiếu đồng bộ so với yêu cầu phát triển, phân bố không đều tại các địa phương.

Qua thực tế cho thấy, nơi nào được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, được gia đình, xã hội ủng hộ, tạo điều kiện để chị em học tập, rèn luyện… thì nơi đó đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, để hoàn thành trọng trách được giao, bên cạnh sự quan tâm của từng cấp ủy Đảng, việc nỗ lực học tập nâng cao trình độ, cùng với sự chia sẻ, giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp là những động lực không thể thiếu đối với cán bộ nữ để họ khẳng định vai trò của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.