Nhiều việc làm thiết thực trong hệ thống dân vận, đoàn thể

Thứ Tư, 02/04/2014 | 16:45

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo nên sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên…

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả, đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện theo từng chủ đề hàng năm để từng tập thể, cá nhân đăng ký thi đua thực hiện, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo”. Trong sinh hoạt lệ hàng tháng của chi bộ, cũng như trong các hội nghị sơ kết, tổng kết của ngành đều tiến hành lồng ghép triển khai các nội dung sinh hoạt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng thời, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị cũng như trong hệ thống dân vận, đoàn thể các cấp.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Vĩnh Lợi tham gia đắp lộ phục vụ việc đi lại cho người dân. Ảnh: V.M

Năm 2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc triển khai nội dung chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Do làm tốt công tác triển khai, quán triệt cho từng cán bộ, đảng viên cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng và hành động của cả hệ thống dân vận, đoàn thể các cấp và của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thể hiện rõ nhất trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao là việc nêu gương của cán bộ đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, lòng tin của quần chúng nhân dân, từ đó công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng tăng.

Xác định việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, trong 3 năm qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện thành công chuyến hành quân về nguồn thực hiện “Ngày dân vận khéo” tại các xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến như: Hưng Phú (huyện Phước Long), Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai), Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Thực hiện trên 1.000 mô hình “Dân vận khéo”; vận động các tổ chức, cá nhân, ban ngành tham gia góp phần tích cực, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội; vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo; củng cố nâng cao chất lượng hệ thống Mặt trận, đoàn thể cơ sở, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Số tiền vận động thực hiện “Ngày dân vận khéo” trung bình cho mỗi xã từ 8 - 13 tỷ đồng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, là nội dung chuyên đề của năm 2014 được Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, cũng như trong toàn hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. Chủ đề “Nói đi đôi với làm” là nội dung đặc biệt quan trọng được xác định trong công tác vận động quần chúng của năm 2014 và là việc làm thường xuyên, lâu dài để từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng. Đây cũng đồng thời là dịp để từng cá nhân tự rèn luyện, đánh giá, soi rọi lại bản thân, từ đó phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm nhằm làm cho công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới ngày càng hiệu quả; tăng cường hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.