Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
“Nhân tài” chuyển đi vì lý do gia đình
Chiều 10/9/2013, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin xung quanh những thông tin mà báo chí trong và ngoài tỉnh quan tâm, bao gồm chính sách thu hút “nhân tài” về tỉnh và việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Bạc Liêu để xây dựng Trung tâm Hội chợ - Triển lãm.
Bà Cao Xuân Thu Vân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh, cho biết: Thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đến nay tỉnh đã thu hút được 23 cán bộ công tác trên các lĩnh vực. Trong đó, nhiều nhất là cán bộ công tác trong ngành Y tế. Theo đánh giá của các ngành, hầu hết cán bộ được thu hút về đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thích nghi môi trường công tác. Riêng về trường hợp tiến sĩ V.Đ.Q (ngành Công nghệ hóa học, được thu hút về làm việc tại Sở KH-CN Bạc Liêu), bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, qua đơn xin cũng như trao đổi trực tiếp, tiến sĩ Q. đều khẳng định lý do chuyển công tác về Cà Mau là để gần nhà, thuận tiện chăm sóc gia đình. Khi chuyển về Cà Mau, ông Q. chưa hoàn thành cam kết phục vụ cho tỉnh ít nhất 5 năm. Tuy nhiên, trao đổi thêm với báo chí, bà Cao Xuân Thu Vân cho rằng việc thu hút cán bộ “chất lượng cao” về làm việc phải tạo được môi trường làm việc phù hợp, có sự hướng dẫn, sát hạch để kiểm tra, thử thách nhằm giúp họ phát huy được năng lực bản thân. Sở Nội vụ đang tiến hành kiểm tra để xây dựng báo cáo sơ kết chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2013).
Về việc thu hồi 15.310m2 đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Bạc Liêu, người phát ngôn của UBND tỉnh cho biết việc thu hồi đất này phục vụ dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ - Triển lãm, phục vụ Festival Đờn ca tài tử Việt Nam - Bạc Liêu 2014. Giá đất sẽ được tính theo bảng giá các loại đất năm 2013 do UBND tỉnh ban hành; giá trị tài sản gắn liền với đất (phần thô công trình xây dựng siêu thị Co.opmart Bạc Liêu), theo đề xuất của các ngành chức năng trên cơ sở kiểm kê, thẩm định giá xác định theo đúng giá trị còn lại là trên 5,9 tỷ đồng. Để giải quyết hài hòa những khó khăn và quyền lợi giữa hai bên, Co.opmart đã đồng ý giảm giá để thu hồi vốn trên 1,4 tỷ đồng. Giá trị để tính toán bồi thường còn lại là 4,5 tỷ đồng. Về phương thức thanh toán giá trị bồi thường về đất, UBND tỉnh chủ trương thanh toán thành 2 đợt. Đợt 1 (trong năm 2013) với số tiền 12 tỷ đồng (trong đó thu hồi nợ thuế đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Bạc Liêu là 6 tỷ đồng). Phần nợ thuế còn lại của công ty khoảng 6 tỷ đồng, khi tỉnh thanh toán đợt 2 (đầu năm 2014) sẽ thu hồi dứt điểm. UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế theo dõi việc thanh toán chi phí việc thu hồi đất này để thu hồi nợ thuế đợt 1 và tiếp tục thu hồi nợ thuế còn lại theo quy định. Tuy nhiên, theo bà Cao Xuân Thu Vân, đến thời điểm này, tỉnh chưa thanh toán bất kỳ khoản nào cho các nhà đầu tư.
Cũng trong buổi họp báo, phóng viên các báo, đài địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn đã đặt nhiều câu hỏi làm rõ thêm các vấn đề xung quanh những nội dung trên.
Thanh Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới