Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nhà văn hóa ấp - Có lãng phí?
Trong chuyến làm việc với huyện Phước Long của đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, huyện này đã đề nghị tỉnh hỗ trợ vốn xây dựng… nhà văn hóa ấp tại thị trấn Phước Long bên cạnh nhiều đề xuất xây dựng đường, trường, trạm. Dù chưa nhận được sự đồng tình từ một số thành viên trong đoàn, nhưng đề xuất này cũng để lại nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.
Phong trào xây dựng nhà văn hóa ấp nổi lên khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện trong cả nước. Xét về mặt tích cực, các nhà văn hóa ấp, cùng với các công trình dân sinh khác như đường, trường, trạm y tế đã góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giúp nhân dân tiếp cận được đời sống văn hóa mới, chính quyền cở sở thì có điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa cũng như tập hợp quần chúng khi cần triển khai các chủ trương, chính sách mới. Và cũng vì là một tiêu chí bắt buộc trong bộ tiêu chí nông thôn mới nên các địa phương lần lượt đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp, tốn không ít tiền. Do đặc thù địa hình của vùng ĐBSCL là diện tích các khóm ấp, khá nhỏ, dân cư đi lại dễ dàng nên việc từ ấp này qua ấp khác hay từ ấp lên xã, huyện, tỉnh cũng không quá xa, nên đôi khi đi một vòng qua xã lại thấy hết nhà văn hóa ấp này đến nhà văn hóa ấp khác. Điều này làm nảy sinh vấn đề khác, tiêu cực hơn: sự lãng phí trong việc xây dựng nhà văn hóa ấp. Tần suất sử dụng không cao, việc sử dụng cũng chưa hiệu quả như mong muốn khi chưa tổ chức được các hoạt động văn hóa phục vụ đời sống người dân, đã có không ít ý kiến đề nghị cần xem xét lại việc xây dựng nhà văn hóa ấp. Nhất là khi một số địa phương vì tập trung đầu tư quá nhiều công trình phục vụ nông thôn mới mà "ôm" nợ thì có nên tiếp tục xây dựng nhà văn hóa ấp nữa không. Nguồn vốn nên được sử dụng cho những công trình hữu ích hơn, cần thiết hơn.
Sự tranh cãi về việc có tiếp tục xây nhà văn hóa ấp nữa hay không dường như vẫn còn kéo dài khi các địa phương vẫn tiếp tục xin tiền để xây trong khi có ý kiến từ cơ quan cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn đã không đồng tình. Muốn có câu trả lời đúng đắn nhất, xin hãy dựa vào tình hình thực tiễn của địa phương, dựa vào nhu cầu của người dân để định đoạt.
N.L
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam