Nghị định số 31/2013: Nâng mức hỗ trợ cho đối tượng chính sách

Thứ Sáu, 25/10/2013 | 18:19

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 (gồm 7 chương, 80 điều) của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1/6/2013. Theo đó, có một số thay đổi trong việc thực hiện các chính sách cho người có công, đặc biệt là với các đối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trợ cấp người phục vụ

Theo Nghị định số 31, Mẹ VNAH vừa được hưởng trợ cấp một lần, vừa được hưởng phụ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp cho Mẹ VNAH theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ. Do vậy, thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn; thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn; thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.

Tặng quà cho Mẹ VNAH Ngô Thị Năm (bìa trái) xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: C.K

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp cho người có công là 1.220.000 đồng (cao hơn so với trước đây). Cụ thể, nếu Mẹ VNAH có một liệt sĩ được trợ cấp tiền tuất hằng tháng là 1.220.000 đồng/tháng; có hai liệt sĩ được trợ cấp tiền tuất hàng tháng 2.440.000 đồng/tháng; có 3 liệt sĩ trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất 3.660.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Mẹ VNAH sống ở gia đình còn được hưởng trợ cấp người phục vụ là 1.220.000 đồng/tháng.

Ngoài Mẹ VNAH, người phục vụ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm sức khỏe từ 81% trở lên cũng sẽ được nhận trợ cấp với mức trợ cấp bằng một lần mức chuẩn (1.220.000 đồng). Theo Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh hiện còn 49 Mẹ VNAH. Theo chính sách mới, sẽ có 41 Mẹ VNAH tăng mức trợ cấp hàng tháng. Có 8 Mẹ VNAH giảm tiền trợ cấp nhưng lại có chính sách trợ cấp người phục vụ nên thật sự không ảnh hưởng gì. Mức trợ cấp của mỗi Mẹ cũng từ trên 3 triệu đồng đến trên 4 triệu đồng/tháng.

4 mức tính trợ cấp người bị nhiễm chất độc hóa học

Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Nghị định số 31 quy định 4 mức để tính trợ cấp. Trợ cấp hằng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được tính theo 4 mức suy giảm khả năng lao động gồm: Từ 21 - 40%; từ 41 - 60%; từ 61 - 80% và từ 81% trở lên. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,76 lần mức chuẩn. Ngoài ra, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên được nhận thêm phụ cấp hằng tháng. Cũng theo nghị định: người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hằng tháng từ 927.000 - 2.782.000 đồng, hoặc được hưởng phụ cấp ưu đãi hằng tháng từ 612.000 - 1.220.000 đồng tùy mức độ suy giảm khả năng lao động. Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp 1.220.000 đồng/tháng.

Người bị tù đày hưởng trợ cấp hàng tháng

Điều 47 của Nghị định số 31/2013 của Chính phủ quy định người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn. Theo Pháp lệnh cũ, người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày được hưởng trợ cấp một lần thì nay sẽ được chuyển sang hưởng trợ cấp hằng tháng. Người đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống được chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/9/2012. Người được công nhận từ ngày 1/9/2012 trở về sau được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ra quyết định.

Chế độ điều dưỡng với người có công cũng được điều chỉnh tần suất. Trước đây, chế độ điều dưỡng luân phiên của các đối tượng là 5 năm/lần, thì hiện nay là 2 năm/lần. Tăng mức tiền lên 2.220.000 đồng cho một đợt điều dưỡng. Ngoài ra, bổ sung thêm chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần đối với cha, mẹ đẻ có con duy nhất là liệt sĩ; cha, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên.

Đồng thời, theo Nghị định số 31/2013, thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh… thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Theo Điều 41, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH thì thân nhân người có công, người phục vụ Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.