Nếu phụ huynh chống tham nhũng…

Thứ Sáu, 06/09/2013 | 16:45

Một trong những quyết tâm mà ngành Giáo dục đặt ra cho năm học mới 2013 - 2014 là ngăn chặn cho được nạn lạm thu trong trường học. Nhiều người cho rằng, đây giống như việc đấu tranh chống tham nhũng mà người “đưa hối lộ” chính là… phụ huynh (PH)!

Nhưng tại sao PH lại “đưa hối lộ” trong khi rõ ràng bất kỳ PH nào cũng ngán ngẩm trước mỗi đầu năm học với bao nhiêu khoản thu? Và nếu câu trả lời là PH sẽ quyết liệt chống tham nhũng, liệu ngành Giáo dục có chấm dứt được tình trạng lạm thu? Để có câu trả lời, ngành Giáo dục phải nghe từ chính PH, những người trong cuộc. Bởi lẽ, cứ mỗi đầu năm học, điều làm PH nơm nớp lo sợ nhất chính là… các khoản thu. Ngoài những khoản thu “danh chính ngôn thuận” như học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm học sinh, quỹ hội PH (tự nguyện) thì luôn có những khoản thu “không biết đâu mà lần” như tiền ghế ngồi chào cờ (năm nào cũng thu), tiền giấy nhãn, bao tập, lót gạch… Cứ như thế, các khoản thu (theo kiểu vận động nhưng khó lòng từ chối) được các trường “sáng tạo” và dường như qua mỗi năm học sự “sáng tạo” ấy càng phong phú hơn. Đủ loại đồng phục, hết quần áo, bây giờ lại đến giấy nhãn, bao tập… khiến PH dở khóc dở cười vì lỡ sắm cho con trước khi vào học! Rồi có trường còn nghĩ đến việc trang bị camera trong lớp học. Và khi trường khác lát gạch thì trường này cũng phải lát gạch cho “bằng chị bằng anh”. Với những khoản thu như thế, có PH nào đủ can đảm đứng ra để từ chối bởi tất cả được vận động trên danh nghĩa “vì việc học của con em chúng ta”. Mà PH nào lại không vì “sự học” của con? Cứ thế những khoản thu từ vô lý trở thành hợp lý, và PH trở thành những người… đưa hối lộ từ khi nào cũng chẳng hay!

Cho nên, kêu gọi chống tham nhũng, chống lạm thu phải kiên quyết từ cả hai phía: PH và nhà trường. Hãy để PH chọn những gì tốt đẹp nhất cho con em mình trong khả năng có thể. Và nhà trường, hãy biết hạn chế những khoản thu, không thể cứ mãi vin vào lý do xã hội hóa giáo dục để khai thác tối đa PH.

Và cũng xin nhấn mạnh rằng, PH ở đây là những người lao động “chân lấm tay bùn”, hàng ngày phải đánh vật với cuộc mưu sinh để lo đầy đủ cho con mình đến trường chứ không phải là số ít những người khá giả mà các trường luôn muốn chọn làm tiếng nói của PH!

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.