Nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở, tạo đồng thuận xã hội

Thứ Sáu, 13/06/2025 | 15:58

Thực tế chứng minh, công tác thông tin cơ sở (TTCS) đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội, và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác TTCS còn chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hệ thống loa truyền thanh ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi).

Củng cố đội ngũ và cơ sở vật chất

Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền tại Bạc Liêu luôn được củng cố, kiện toàn, đồng thời tỉnh cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác này.

Hiện toàn tỉnh có 98 cán bộ phụ trách công tác TTCS, trong đó có 89 cán bộ công tác ở xã, phường, thị trấn. Đa số các cán bộ này là công chức văn hóa - xã hội kiêm phụ trách Đài Truyền thanh và TTCS. Hầu hết cán bộ được giao nhiệm vụ công tác TTCS đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực TTCS được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm và được trang bị phương tiện, trang thiết bị đầy đủ phục vụ hoạt động.

Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng thường xuyên được kiểm tra, bảo đảm hoạt động thông suốt, giúp thông tin đến mọi nhà.

Đa dạng hóa hình thức thông tin

Thực tế cho thấy, các hình thức tổ chức thông tin ở cơ sở rất đa dạng. Ngoài thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, truyền hình còn có vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Bên cạnh đó là tổ chức thu - phát loa tuyên truyền, hình thức này đặc biệt hiệu quả tại các cụm dân cư. Các hình thức truyền thông hiện đại, như cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin chính thống trên nền tảng số, hay sử dụng hiệu quả Facebook, Zalo, YouTube, TikTok để tiếp cận đông đảo người dân. Cùng với đó thông tin đến với người dân thông qua hệ thống MTTQ các cấp; Hệ thống thư viện cấp huyện được trang bị với trên 30.200 đầu sách, báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu đọc sách, khai thác tài liệu và hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, người dân trên các lĩnh vực.

Bạc Liêu hiện có 7 đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và 64 trạm truyền thanh cấp xã, cùng hàng ngàn cụm loa truyền thanh được bố trí khắp các cụm dân cư, tuyến dân cư. Tất cả xã, phường, thị trấn đều được đầu tư trang thiết bị, phương tiện, đường truyền để tổ chức các hội nghị trực tuyến. Tỉnh cũng có 15 cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh xuất bản bản tin nội bộ và đã cấp phép hoạt động cho 12 cổng thông tin điện tử.

Với phương châm “bám lấy cơ sở”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, các cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền.

Tuyên truyền trực quan tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long). Ảnh: N.Q

Đầu tư và phát triển hạ tầng thông tin

Thực hiện Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bạc Liêu đã triển khai mua sắm, cung cấp trang thiết bị truyền thanh cho nhiều địa phương và quan tâm sửa chữa, nâng cấp trạm truyền thanh cấp xã tại các xã xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã đầu tư mua sắm phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đã qua, tất cả thông tin cần truyền tải đến cơ sở đều được tuyên truyền công khai, rộng rãi trên hệ thống thông tin đã thiết lập. Thông qua đó, đa số người dân được tiếp cận thông tin chính thống, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, công tác TTCS cũng giúp chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có biện pháp phù hợp với thực tiễn.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.