Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ cơ sở: Bắt đầu từ trưởng khóm, ấp
Cán bộ cơ sở mà chúng tôi muốn nói ở đây là trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2012 - 2015. Trưởng khóm, ấp có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, nhất là xây dựng nông thôn mới, nhưng tiêu chuẩn chỉ cần biết đọc, biết viết. Năng lực hoạt động và tinh thần trách nhiệm của trưởng khóm, ấp là mang tính quyết định. Tuy nhiên, với thực trạng đội ngũ trưởng khóm, ấp hiện nay xem ra rất khó để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở trong nhiệm kỳ 2,5 năm.
ĐƯỢC TÍN NHIỆM LÀ LÀM TRƯỞNG ẤP…
Ông Trương Vũ Trường, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ, cho rằng: “Rất khó để đưa ra tiêu chuẩn trình độ học vấn cho trưởng khóm, ấp. Bởi vì những người có trình độ cao (trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học…) thì ít ai chịu về cơ sở để làm việc. Do đó, tiêu chuẩn trình độ học vấn tối thiểu dành cho trưởng khóm, ấp chỉ cần biết đọc, biết viết là được. Tuy nhiên, người đó phải có uy tín trong dân, được dân tín nhiệm bầu và phải có lòng nhiệt tình cách mạng”.
![]() |
Cử tri tham gia bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2012 - 2015 tại ấp Long Thành (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long). Ảnh: T.Đ |
Đánh giá của Ban chỉ đạo bầu cử các huyện, thành phố, trình độ học vấn của người trúng cử trưởng khóm, ấp ở nhiệm kỳ này mặc dù không cao nhưng vẫn khá hơn so với nhiệm kỳ trước. Lý do, số người trẻ tuổi (từ 21 - 35) và nữ trúng cử nhiều hơn. Mặc dù trình độ có phần hạn chế nhưng sự nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân của họ lúc nào cũng đầy nhiệt huyết.
Tuy nhiên, nhiều người e rằng, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới hiện nay và xây dựng TP. Bạc Liêu tiến lên đô thị loại II vào năm 2015, năng lực của trưởng khóm, ấp sẽ khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vì mọi việc đều bắt đầu từ cơ sở, hay nói khác hơn, cơ sở là nơi triển khai và thực hiện mọi phong trào hành động cách mạng. Kinh tế, xã hội… ở từng địa phương đòi hòi phải mới liên tục, năm sau phát triển hơn năm trước nhưng tiêu chuẩn cán bộ thì lại dậm chân tại chỗ, thậm chí mang tính “chữa cháy”. Trong khi việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ làm trưởng khóm, ấp giống như quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp xã, huyện, tỉnh… để đưa đi đào tạo, chăm bồi thì chưa nơi nào làm.
SẼ CÓ CỬ NHÂN LÀM TRƯỞNG KHÓM, ẤP Ở TP. BẠC LIÊU
Thấy được tầm quan trọng của cán bộ cơ sở, tháng 6/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đã xây dựng đề án “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở khóm, ấp giai đoạn 2012 - 2015”. Đề án này đề ra tiêu chuẩn cán bộ khóm, ấp trước mắt là tuổi đời không quá 60; trình độ văn hóa phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (riêng Bí thư chi bộ kiêm trưởng khóm, ấp phải qua lớp bồi dưỡng chính trị). Phấn đấu đến năm 2015, cán bộ khóm, ấp không quá 50 tuổi; trình độ văn hóa thấp nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở; trung cấp lý luận chính trị; qua lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của từng tổ chức.
Theo đề án này, mặc dù mặt bằng trình độ văn hóa, chuyên môn… của cán bộ xã - phường, khóm - ấp TP. Bạc Liêu cao hơn các huyện trong tỉnh, nhưng Thành ủy, UBND thành phố vẫn mạnh dạn đánh giá có 71% cán bộ không đạt chuẩn. Số cán bộ này do tuổi tác cao và trình độ học vấn thấp nên ảnh hưởng chất lượng hoạt động ở cơ sở.
Ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, cho biết: Từ nay đến năm 2015, số cán bộ này sẽ được thay thế bằng sinh viên tốt nghiệp đại học có năng lực, có lý tưởng cao đẹp. Sắp tới đây, thành phố cũng sẽ mạnh dạn thay thế một số cán bộ trưởng khóm, ấp bằng sinh viên tốt nghiệp đại học nếu cán bộ đó thiếu ý thức trau dồi kỹ năng, không phấn đấu học tập để nâng cao trình độ và tuổi đời đã “quá đát”. Đó là cách mà TP. Bạc Liêu đưa cán bộ lên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Ngoài ra, còn nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho khóm - ấp, xã - phường và cán bộ lãnh đạo cho TP. Bạc Liêu sau này. Đề án trên đang được thành phố triển khai thực hiện ngay từ năm 2012 này.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới