Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Một địa phương làm tốt công tác dân vận
Huyện Giá Rai từ lâu được biết đến như một điển hình của công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đều quan tâm chỉ đạo công tác này. Những tháng đầu năm 2014, công tác dân vận tiếp tục đạt những kết quả khả quan.
![]() |
Huyện Giá Rai phát động nhân dân các xã làm hàng rào cây xanh. Ảnh: M.Đ |
Công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện theo đúng quy chế đã đề ra. Đã triển khai thực hiện quy trình “Một cửa liên thông” tại thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng; kịp thời giải quyết tốt các thủ tục hành chính, giảm phiền hà trong nhân dân vì phải chờ đợi và đi lại nhiều lần. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. Hàng tháng, Chủ tịch UBND các cấp dành 1 - 2 ngày để tiếp công dân, trực tiếp nghe người dân trình bày những bức xúc.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện “Ngày dân vận khéo” hàng tháng gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng vững mạnh toàn diện. Đến nay, đã có 13 đợt thực hiện “Ngày dân vận khéo”. Các xã như Phong Tân, Phong Thạnh Tây, Phong Thạnh Đông được nêu điển hình trong phong trào dân vận khéo ở cơ sở.
Bên cạnh đó, cán bộ của các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến địa bàn dân cư đã đi sâu, đi sát với đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là phong trào thực hiện “Ngày dân vận khéo”. Cụ thể, đã vận động được 150 hộ đăng ký mắc bóng đèn thắp sáng đường quê; xây dựng 2 mô hình xử lý rác thải gia đình (150 hộ đăng ký); động viên bà con tháo dỡ nhiều cầu vệ sinh trên sông; làm cột cờ sắt, hàng rào cây xanh; ra quân mở rộng đường làng, cắt cỏ, phát quang bụi rậm…
Song song đó, hỗ trợ 25 hộ nghèo phương tiện sản xuất, tôm giống (cho hộ nuôi tôm), vịt giống (cho hộ chăn nuôi gia cầm); tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người. Ngoài ra, còn thành lập 4 tổ phòng chống tội phạm (60 thành viên); củng cố các đội dân phòng, tổ an ninh nhân dân; thành lập 3 câu lạc bộ Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền…
Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là về nhân sự phụ trách công tác dân vận ở cơ sở. Song, từ việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng, việc đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tạo được sinh khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, các phong trào hành động cách mạng luôn được nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện.
KIM PHƯỢNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới