Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Bạc Liêu
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phong trào phong phú, phù hợp với từng đối tượng, hướng vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội và của địa phương. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Lê Thị Ngọc Linh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: T.T
Chung tay xây dựng quê hương
Trong rất nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ không thể không nhắc đến phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã tạo được sự lan tỏa hiệu quả trong cộng đồng.
Cụ thể, trong quá trình triển khai cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và mở rộng thành “5 có, 3 sạch”, Hội LHPN các cấp đã chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tại các huyện, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các mô hình tiêu biểu như: “Tuyến đường hoa phụ nữ”, “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Hố rác hộ gia đình”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3”... đã được nhân rộng tại các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải...
Song song với việc góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội luôn chú trọng vào công tác giúp đỡ hội viên, phụ nữ gặp khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã giúp đỡ 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ, bằng nhiều biện pháp như: tranh thủ khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, huy động vốn trong nội bộ chị em và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, hỗ trợ vốn, cây - con giống, phương tiện sản xuất. Qua đó, các cấp Hội cũng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức giới thiệu việc làm cho gần 26.000 lao động. Bên cạnh đó, Hội cũng đã hỗ trợ trên 1.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; vận động thành lập hợp tác xã (HTX) do phụ nữ quản lý điều hành, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất. Tính đến nay toàn tỉnh đã có 28 HTX với trên 640 thành viên do phụ nữ quản lý; có 113 tổ hợp tác và 50 tổ liên kết sản xuất với gần 2.000 thành viên. Thông qua mô hình này, các chị em có dịp học hỏi kỹ thuật từ ngành chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau, tăng dần quy mô đầu tư cho mô hình sản xuất - kinh doanh (SX-KD), giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương.
Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới
Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Hội cũng đồng thời gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Các phong trào này được Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động và thực hiện với sự đổi mới trong cách thức triển khai, gắn với chủ đề năm, đưa nội dung của các tiêu chuẩn cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá phù hợp với thực tiễn địa phương. Cụ thể như, nữ công nhân, viên chức, lao động thực hiện thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các đề tài sáng kiến... Còn với hội viên phụ nữ nông thôn thì phát động phong trào tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào SX-KD, xây dựng mô hình kinh tế; thực hành xây dựng NTM tại địa phương. Trên tất cả các lĩnh vực SX-KD, lãnh đạo quản lý, chị em đã thi đua lao động sáng tạo, đạt nhiều thành tích xuất sắc.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội cụ thể hóa sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, hội viên, phụ nữ đã thực hành tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, gia đình, tiết kiệm thời gian, công sức, năng lượng; tiết kiệm để tăng tích lũy vốn đầu tư SX-KD, tích cực lao động, sử dụng vốn vay có hiệu quả... Cũng từ đây, nhiều mô hình có hiệu quả được các cấp Hội phát động, thực hiện và nhân rộng ở nhiều địa phương như: Hũ gạo tiết kiệm tình thương cho phụ nữ nghèo, heo đất tiết kiệm, gửi sổ tiết kiệm, tiết kiệm để xây dựng và sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo chưa có nhà ở ổn định; Chương trình đồng hành cùng phụ nữ nghèo; vận động tặng cặp, sách cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới…
“Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Hội sẽ chủ động phối hợp với các ban, ngành cùng cấp trong việc vận động hội viên tham gia phong trào thi đua cũng như tạo điều kiện, môi trường để thực hiện hiệu quả toàn diện các phong trào. Đồng thời, các cấp Hội sẽ chú trọng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào mang tính chất động viên, khuyến khích, thúc đẩy, phát huy tinh thần thi đua hăng hái từ mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, đơn vị liên quan và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, vai trò, vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Lê Thị Ngọc Linh, cho biết.
Hoàng Uyên