Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thứ Sáu, 01/08/2014 | 16:22

Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa ở huyện Hồng Dân luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, góp phần thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Người có công với nước và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ban giao nhà tình thương cho gia đình chính sách ở xã Ninh Quới. Ảnh: M.N

Là địa phương nằm trong vùng căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Bạc Liêu, Khu ủy Khu Tây Nam bộ (giai đoạn 1973 - 1975), khi chiến tranh kết thúc, huyện Hồng Dân có hàng chục ngàn đối tượng chính sách và người có công với nước. Trong đó, có 92 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), hàng chục ngàn gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và cán bộ tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, cùng nhiều gia đình có công với nước.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: tập trung phổ biến các chính sách mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước; chăm lo đối tượng chính sách; tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa… Đồng thời, phát động phong trào Toàn dân tham gia chăm sóc các Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công cách mạng gặp khó khăn, neo đơn. Tiếp tục tổ chức rà soát để có kế hoạch hỗ trợ các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Kiểm tra hiệu quả việc hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất, kinh doanh giúp các gia đình chính sách khó khăn và việc phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, cũng như công tác đỡ đầu, giúp đỡ gia đình chính sách của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các xã, thị trấn bình chọn hàng ngàn gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu, bình xét danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”; tổ chức tặng quà các đối tượng chính sách và người có công. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể, vận động các tổ chức, những người hảo tâm đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt công tác chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Thực hiện đúng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ khác đối với người có công. Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức cho đoàn viên, hội viên ra quân các ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật tình nguyện thực hiện dọn vệ sinh, chỉnh trang, làm đẹp các bia tưởng niệm liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách... Có thể nói, các hoạt động này chính là lời tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì quê hương, đất nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tạc dạ ghi công, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ. Và những việc làm này đã phần nào thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

L.Tùng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.