Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Làm báo có trách nhiệm
Người làm báo chí cách mạng Việt Nam không có danh hiệu vinh dự Nhà nước nhà báo ưu tú, nhà báo nhân dân. Những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên sẽ tự hào biết mấy khi là nhà báo trách nhiệm.
Vừa rồi, bà Nguyễn Phương Hằng (tỉnh Bình Dương) trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi phát sóng trực tuyến (livestream) thu hút có buổi lên đến cả triệu lượt người xem. Bà chủ khu du lịch Đại Nam đề cập đến vụ việc lừa đảo của "thần y" Võ Hoàng Yên, trong đó có liên quan đến nhiều người. Theo đó, đã có một độc giả cất công tìm hiểu các cơ quan báo chí chính thống đã đưa tin như thế nào về hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Người này xác nhận Báo Bạc Liêu phản ánh công tâm nhất về hiện tượng “thần y” Võ Hoàng Yên.
Cách đây 9 năm, trên số báo thứ Bảy, phát hành ngày 14/4/2012, Báo Bạc Liêu có bài viết “Hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên: Nhiều ý kiến trái chiều”. Tác giả bài báo phản ánh đầu tháng 4, hàng ngàn người dân đổ về Phường 5 (TP. Bạc Liêu) để được “thần y” chữa bệnh. Song kết quả khám, chữa bệnh câm điếc của ông Yên là không hết và “việc chữa bệnh của ông Yên có pha mê tín”. Từ đó, cung cấp cho công chúng cái nhìn khách quan, cân bằng, nhất là luồng dư luận hoài nghi trong phương pháp điều trị không khoa học để bạn đọc, để người bệnh có thêm cơ sở đưa ra lựa chọn.
Báo Bạc Liêu đã đưa tin khách quan, chân thật về hoạt động khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên (bên phải) năm 2012. Ảnh: N.Q
Với bề dày truyền thống 74 năm (1947 - 2021), Báo Bạc Liêu là nơi rèn luyện, đào tạo nên những thế hệ người làm báo trách nhiệm với nghề, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Xác định làm báo là hoạt động chính trị bằng nghiệp vụ báo chí, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, biên dịch viên của tòa soạn đều đang nỗ lực tôi luyện phẩm chất nghề nghiệp và có trách nhiệm với mỗi sản phẩm báo chí do mình sáng tạo ra, thực hiện chức năng của báo chí là thông tin và định hướng dư luận xã hội.
Một lần nữa, những ý kiến tâm huyết với nghề lại được vang lên tại buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Chi hội Nhà báo Báo Bạc Liêu tổ chức vào chiều 17/6. Đó là chuyện phóng viên không thể ngồi yên khi thấy lúa chín đầy bồ, vật nuôi đến lứa thu hoạch mà nông dân chưa “gả” bán được; hay một chút lo lắng về nghề khi điều chuyển sang phụ trách mảng lĩnh vực khác; hoặc gặp khó khăn, lúng túng chưa biết cách ứng xử, xử lý khi có dấu hiệu bị cản trở tác nghiệp… Yêu nghề, tự trọng với nghề, trách nhiệm với nguồn tin, bạn đọc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, đó là nguồn gốc sâu xa của những trăn trở của những nhà báo trách nhiệm.
N.Q
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới