Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII: Cử tri yêu cầu đẩy mạnh đầu tư cho phát triển sản xuất

Thứ Tư, 17/07/2013 | 15:38

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức để các vị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đợt tiếp xúc lần này đã tổ chức được 89 điểm ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh, có hơn 4.500 cử tri tham dự và có gần 350 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực gửi đến HĐND tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh đầu tư cho phát triển sản xuất là lĩnh vực được bà con cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều nhất.

Cần hỗ trợ cho con tôm - cây lúa...

Một trong những nội dung quan trọng được bà con cử tri gửi đến kỳ họp HĐND lần này là chuyện bảo hiểm tôm nuôi và đầu ra cho hạt lúa. Cử tri xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) phản ánh việc thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân khi nuôi tôm còn chậm, không bảo đảm tái sản xuất của người dân (thiệt hại từ năm 2011, đến năm 2013 mới hỗ trợ). Còn cử tri xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) phản ánh thủ tục bán bảo hiểm tôm nuôi còn rườm rà, phức tạp, mất thời gian, gây khó cho người muốn mua bảo hiểm. Cử tri các xã Vĩnh Lộc, Ninh Quới A, Ninh Hòa, Ninh Thạnh Lợi A, thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) đề nghị tỉnh sớm triển khai bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời có giải pháp hỗ trợ kịp thời và đúng thời điểm, tạo điều kiện cho người dân khôi phục sản xuất.

Liên quan đến nuôi trồng thủy sản, cử tri xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải) đề nghị xổ cống đúng theo quy định để bà con thuận tiện sản xuất, nuôi trồng thủy sản; cử tri xã Phong Thạnh (huyện Giá Rai) đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý đối với người đi cào te tạt thuốc làm tôm chết ở kênh rạch, gây ô nhiễm nguồn nước, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; cử tri xã Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai) yêu cầu có biện pháp khắc phục tình trạng rò rỉ nước mặn tại các cống trên địa bàn xã, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cử tri xã Phong Thạnh A (huyện Giá Rai) kiến nghị việc điều tiết nước phải bảo đảm cho dân đủ bơm vào các vuông tôm (vì hiện nay nguồn nước không bảo đảm phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản)…

Đối với cây lúa, cử tri các xã Châu Hưng A, Châu Thới, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đề nghị tỉnh hỗ trợ tiền sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ (500.000 đồng/ha/năm), các xã, thị trấn lập danh sách đã lâu nhưng đến nay chưa nhận được hỗ trợ. Đồng thời, phản ánh những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ lúa. Cử tri xã Vĩnh Hưng, Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) phản ánh: Nhà nước khuyến khích làm lúa chất lượng cao, nhưng khi mua tạm trữ lúa trong dân lại mua bằng giá lúa ngang, như vậy không khuyến khích người dân làm lúa chất lượng cao. Liên quan đến đầu ra cho hạt lúa, cử tri các xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) yêu cầu Nhà nước có chính sách thu mua lúa tạm trữ trong dân, bảo đảm cho nông dân tiêu thụ hết lúa và có lãi từ 30% trở lên, nhất là trong vụ lúa hè thu năm 2013 sắp thu hoạch. Bên cạnh đó, cử tri thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) phản ánh hiện nay có tình trạng các thương lái thu mua lúa hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhưng lại trộn lẫn với lúa loại thường, sau đó bán bằng giá với lúa xuất khẩu, điều này làm giảm uy tín, chất lượng lúa, gây bất bình cho người dân.

Về vật tư nông nghiệp, bà con cử tri yêu cầu Nhà nước cần quan tâm đến sản xuất lúa giống đủ cung ứng, vì khi đến mùa vụ họ phải mua lúa giống với giá cao gần gấp 5 lần so với lúa ngang, nông dân sản xuất không có lãi. Cử tri các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) phản ánh hiện nay giá phân bón, thuốc trừ sâu đã tăng khá cao, nhưng một số đại lý vẫn lợi dụng nhu cầu thời vụ tập trung hoặc khi có sâu bệnh trên lúa, người dân đến mua nhiều loại thuốc nào thì loại thuốc đó tiếp tục tăng giá. Đề nghị Nhà nước có biện pháp kiểm soát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp tại các đại lý để người nông dân không bị ép giá. Còn cử tri các xã Phước Long, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Hưng Phú (huyện Phước Long) yêu cầu Nhà nước tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường để người dân yên tâm sản xuất, vì hiện nay giá cả chưa ổn định, người nông dân còn chịu thiệt thòi trong sản xuất, sản phẩm làm ra khi tiêu thụ bị tư thương ép giá, lợi nhuận không cao.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ở huyện Phước Long. Ảnh: Tú Anh

Bức xúc chuyện điện, đường...

Đối với phát triển cơ sở hạ tầng, bà con cử tri đặc biệt quan tâm đến việc thi công và đầu tư các công trình giao thông, điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cử tri các xã Phước Long, Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạng Tây B (huyện Phước Long) yêu cầu hỗ trợ các nguồn vốn để huyện đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình phục vụ lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới. Cử tri các xã Long Điền Tây, Long Điền (huyện Đông Hải) yêu cầu có biện pháp xử lý các công trình thi công còn dở dang như: tuyến lộ Gành Hào - Hộ Phòng, tuyến lộ giao thông từ bến phà Lam Điền đến trường Tiểu học Long Điền Tây… Các tuyến đường này đã lâu không thi công, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Cử tri các xã Vĩnh Lộc A, Ninh Hòa, thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) kiến nghị: Nhanh chóng thi công phần dở dang còn lại của tuyến Đầu Sấu đi Vĩnh Lộc, tuyến Vĩnh Lộc đi Vĩnh Lộc A. Cử tri xã Phong Thạnh (huyện Giá Rai) yêu cầu tỉnh nhanh chóng hoàn thành cầu Lẩm Cháy, Ranh Hạt…

Bên cạnh đó, bà con cử tri cũng yêu cầu Nhà nước cần tăng cường đầu tư vốn để xây dựng và nâng cấp những công trình bức xúc của địa phương. Cử tri phường 5 (TP. Bạc Liêu) phản ánh tuyến đường Tỉnh lộ 38 hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn từ vòng xoay cầu Tôn Đức Thắng đến cầu Số 3, ảnh hưởng lưu thông của người dân và dễ gây tai nạn giao thông, đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này. Cử tri các xã Định Thành A, Long Điền Đông, Long Điền Đông A (huyện Đông Hải) yêu cầu sửa chữa các tuyến lộ như: tuyến từ Láng Trâm đến trung tâm xã Định Thành, tuyến chợ Cống Xìa - Kinh Tư, tuyến Xóm Lung - Rạch Bà Già. Cử tri thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) phản ánh tuyến Quốc lộ 1A đi qua khu vực thị trấn Hòa Bình (đoạn từ cầu Cái Tràm đến cầu Đìa Chuối) hiện nay thường bị ngập sau khi mưa, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nguyên nhân do hệ thống thoát nước không bảo đảm, đề nghị tỉnh xây dựng hệ thống cống thoát nước từ Quốc lộ 1A xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu để giải quyết tình trạng bị ngập như hiện nay.

Về phát triển lưới điện, cử tri các xã Điền Hải, Long Điền Đông A, Định Thành A (huyện Đông Hải) phản ánh tại các ấp Huy Điền, Hiệp Điền, Hòa Phong thường xuyên bị cúp điện hoặc có thì điện rất yếu, không đáp ứng được tải trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, nhất là các hộ nuôi tôm công nghiệp trong khu vực này. Ngoài ra, cần có chính sách đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo và đầu tư cho những hộ chưa có điện. Cử tri xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) đề nghị tỉnh có chính sách miễn phí hoàn toàn chi phí kéo điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Cử tri xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) đề nghị kéo điện cho 25 hộ dân ở ấp Giồng Bướm B, trong đó có nhiều hộ gia đình liệt sĩ; đây cũng là ấp được xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo quy hoạch, nhưng không có điện phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, đông đảo cử tri phản ánh thời gian gần đây, Công ty Điện lực Bạc Liêu cử nhân viên đến từng hộ dân để thay đồng hồ điện bằng đồng hồ điện tử, điều này vô cùng lãng phí vì hiện tại số đồng hồ cơ vẫn còn sử dụng được. Tại sao có sự thay đổi mà không lấy ý kiến người dân? Qua thời gian sử dụng thì chỉ số điện kế tăng quá cao so với loại đồng hồ cơ. Đề nghị tỉnh làm việc cụ thể với ngành Điện lực về vấn đề này; đồng thời cần kiểm tra tính chính xác của loại đồng hồ điện tử và cũng lý giải rõ vì sao chỉ số của đồng hồ điện tử chạy nhanh hơn loại đồng hồ cơ.

Tất cả những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri sẽ được UBND tỉnh và ngành quản lý trả lời trong kỳ họp HĐND lần này. Báo Bạc Liêu sẽ tiếp tục thông tin trong số báo tiếp theo.

KIM TRUNG (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.