Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII: Khai thác tốt tiềm năng, Việt Nam vẫn có thể đạt tăng trưởng cao hơn

Thứ Tư, 24/10/2012 | 19:46

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013.

Tại các tổ, nhiều đại biểu cho rằng, cần phân tích rõ hơn những nguyên nhân tồn tại để tìm ra giải pháp hữu hiệu. Không ít đại biểu nhận định, trước tình hình trong nước và thế giới khó khăn như hiện nay, nhưng nếu biết khai thác tốt tiềm năng trong nước, Việt Nam vẫn có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn…

Cùng với nhiều ý kiến, đại biểu Thân Văn Khoa (đoàn Bắc Giang) bày tỏ đồng tình cao với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Năm 2012, tình hình trong nước và quốc tế đều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, sau khi Quốc hội có Nghị quyết, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến thời điểm hiện nay, nhiều yếu tố đã khởi sắc, như: Lạm phát, lãi suất; hàng tồn kho giảm… là những yếu tố thuận lợi cho năm sau.

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên, nhiều đại biểu góp ý, Chính phủ cần tập trung phân tích và chỉ ra được nguyên nhân cụ thể của những tồn tại.

Bức tranh không mấy tích cực của kinh tế thế giới cũng như tình hình khó khăn của sản xuất trong nước đang ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân trong nước cũng như nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu Quốc hội, nếu bình tĩnh, nhìn nhận và phân tích kỹ sẽ thấy tình hình không thật sự chỉ toàn là khó khăn.

Sau khi nêu những dự đoán của một số tổ chức trên thế giới đánh giá và dự báo về tăng trưởng của Việt Nam, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.Hồ Chí Minh) cũng đầy tự tin khẳng định: “Nếu chúng ta khai thác tiềm năng tốt thì sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.