Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Thứ Tư, 05/12/2012 | 19:58

Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII đã diễn ra trong sự trông đợi của bà con cử tri. Thông qua các buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND, nhiều bà con cử tri đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng cùng những kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc đến kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, cử tri hy vọng HĐND tỉnh sẽ thảo luận và có nhiều giải pháp trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

“Nóng” chuyện đất đai, giá cả bồi thường

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này là chuyện bồi thường đất đai vẫn chưa hợp lý; lợi ích của người dân chưa được xem trọng và còn chậm trong giải quyết các khiếu nại của người dân.

Cử tri Lý Trí Tính (khóm 1, phường 7, TP. Bạc Liêu) phản ánh: “Quy hoạch dự án khu vực 50m từ đường Hùng Vương trở vào, giá đất ở mặt tiền đường 2 triệu đồng/m2 và đất nông nghiệp bằng 50% đất ở cùng vị trí (1 triệu đồng/m2) là chưa hợp lý. Vì đường Hùng Vương nay trở thành đường chính vào trung tâm thành phố, lộ giới rộng hơn đường Trần Phú, ít ra giá bồi thường phải bằng hoặc cao hơn giá đường Trần Phú. Đề nghị khi thực hiện dự án phải tính toán bồi thường cho hợp lý, không để tình trạng nhà đầu tư có lợi, còn người dân thì chịu thiệt”.

Còn cử tri Phan Công Toại (ngụ cùng khóm với ông Tính) cho rằng: “Các nhà đầu tư lấy đất nông nghiệp (dự án khu địa ốc 50ha) chuyển thành đất ở, có đóng thuế hoặc tiền sử dụng đất cho Nhà nước không? Trong khi đó, con ông bị thu hồi đất, dự án bồi thường không bao nhiêu tiền, nay còn lại thửa đất thuộc đường Hùng Vương định chuyển mục đích để cất nhà ở thì phải đóng trên 600 triệu đồng. Như vậy có hợp lý?”.

Cũng liên quan đến giá bồi thường đất đai, cử tri Cù Văn Vinh (ngụ cùng khóm với ông Tính, ông Toại) cho biết, gia đình ông bị ảnh hưởng dự án quy hoạch khu dân cư Tràng An. Ban giải phóng mặt bằng và dự án đã bồi thường đất thổ cư và vườn tạp của ông (gồm 300m2 và nhà cấp 4) là 214 triệu đồng. Nhà nước bán lại cho ông nền nhà diện tích 100m2 với giá 220 triệu đồng (2,2 triệu đồng/m2). Vì vậy, ông Vinh kiến nghị tỉnh lập đoàn thanh tra xuống từng hộ dân để xem xét và giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Bên cạnh ý kiến về giá cả bồi thường chưa hợp lý, nhiều cử tri cũng phản ánh những khó khăn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình khi phải “sống treo” cùng dự án. Cử tri Vũ Thị Nhận (khóm 4, phường 7, TP. Bạc Liêu) đề nghị tỉnh xem xét cho gia đình bà được sửa chữa nhà vì đất bà có diện tích thuộc dự án Hoàng Quân (quy hoạch treo gần 10 năm nay). Hiện nay, căn nhà của gia đình bà (cất cách đây 30 năm) đã xuống cấp trầm trọng. Không thể yên tâm sinh sống, gia đình bà Nhận đã xin phép Sở Xây dựng cất nhà, nhưng Sở không đồng ý?! Cử tri phường 7 (TP. Bạc Liêu) phản ánh người dân đã giao đất cho một số dự án, nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện, bỏ đất hoang (như: khu địa ốc, dự án Hoàng Phát, Hoàng Quân…). Đề nghị tỉnh kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhanh chóng, đưa vào khai thác có hiệu quả.

Nạo vét kênh thủy lợi để phục vụ cho sản xuất - một trong những kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Trong ảnh: Thi công công trình thủy lợi ở huyện Hồng Dân. Ảnh: L.D

Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc trong giải quyết các tranh chấp đất. Cử tri phường 5 (TP. Bạc Liêu) phản ánh: hơn 100 hộ dân mua đất tại khu dân cư phường 5 bị Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng. Vụ việc đang được tòa án thụ lý giải quyết. Trong quá trình tố tụng, mặc dù những người dân này không liên quan, nhưng vẫn bị triệu tập để lấy lời khai, ảnh hưởng đến tâm lý và mất nhiều thời gian. Đề nghị tỉnh có ý kiến đối với tòa án.

Còn cử tri phường 7 (TP. Bạc Liêu) thì đề nghị: Đối với các dự án đang thực hiện trên địa bàn, đề nghị tỉnh có chủ trương cấp nền trước để dân cất nhà ở, sau đó mới tiến hành di dời. Và cũng không nên bắt buộc dân phải xây nhà theo quy định, mà phải tùy vào điều kiện kinh tế của người dân. Bởi, dân nghèo thì không thể xây được nhà theo quy định (xây nhà cao tầng…).

Bức xúc về phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất

Cùng với những kiến nghị liên quan đến chuyện tranh chấp đất đai, giá bồi thường… cử tri ở nhiều địa phương cũng yêu cầu tỉnh và các ngành chức năng cần tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, tạo thuận lợi giao thương.

Đối với phát triển nông nghiệp - nông thôn, bà con huyện Vĩnh Lợi đề nghị tỉnh hỗ trợ cho những hộ trồng lúa bị thiệt hại do thiên tai gây ra đầu vụ mùa và những hộ gặp khó khăn trong chăn nuôi. Còn cử tri xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) kiến nghị tỉnh xây dựng đê bao ven biển trên địa bàn xã để ngăn chặn triều cường dâng, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và nuôi tôm. Cử tri huyện Phước Long thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống phân ranh mặn - ngọt (đoạn đi qua địa bàn huyện).

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Nhà nước cần đầu tư nạo vét hệ thống kênh thủy lợi, kéo dài thời gian điều tiết nước, mở rộng bảo hiểm tôm nuôi công nghiệp và đầu ra con tôm ổn định để nông dân yên tâm phát triển sản xuất… Riêng phát triển công nghiệp, thương mại và xây dựng cơ bản, cử tri huyện Vĩnh Lợi đề nghị tỉnh có biện pháp kiểm tra, xử lý sản phẩm hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cử tri xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đề nghị tỉnh cho những hộ có diện tích trồng màu hoặc nuôi tôm được mắc thêm điện kế tại rẫy hoặc gần ao tôm để thuận lợi cho sản xuất. Bởi, khu vực trồng rau màu, vuông tôm đều xa chỗ ở (nơi mắc điện kế).

Về phát triển hạ tầng giao thông, cử tri huyện Phước Long yêu cầu tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến lộ Phước Long - Phong Thạnh Tây B, Cầu Sập - Ninh Quới, Giá Rai - Cạnh Đền (đoạn đi qua địa bàn ấp Bình Hổ) và cầu Phước Long 2. Cử tri xã An Phúc, Định Thành A (huyện Đông Hải) đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu Lung Xu, cầu Lợi Điền và một số cây cầu khác đã bị hư hỏng nặng (đoạn từ Gành Hào đến An Phúc). Cử tri xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) đề nghị các nhà thầu xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu do Ngân hàng Công thương Việt Nam đầu tư không để ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân. Cử tri xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) phản ánh: Tuyến đường Đầu Sấu đi Vĩnh Lộc được xây dựng cách đây 8 năm (từ năm 2004) dài 12,8km. Năm 2009 thảm nhựa cơ bản 7km, năm 2010 tiếp tục thảm nhựa 800m, đến nay còn lại khoảng 5km thì không thi công nữa. Như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Chủ đầu tư hay đơn vị thi công?...

Những yêu cầu, kiến nghị gởi đến kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, bà con cử tri rất mong nhận được sự trả lời thỏa đáng từ ngành quản lý với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm.

KIM TRUNG (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.