Khi đoàn viên, hội viên trẻ là tuyên truyền viên

Thứ Sáu, 07/11/2014 | 16:05

Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở” đã được triển khai qua 1 năm từ tỉnh đến các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn, xuống tới khóm, ấp. Những kết quả đạt được đi kèm với những vấn đề đặt ra trong việc triển khai chủ trương này đã bộc lộ rất rõ sau một thời gian ngắn thực hiện…

Trong câu chuyện bên lề với một cán bộ đoàn thể địa phương trong buổi làm việc của đoàn kiểm tra (Ban Dân vận Tỉnh ủy) với một huyện về việc thực hiện Kế hoạch 17, chúng tôi được nghe một vài câu chuyện vui về việc đoàn viên, hội viên đi tuyên truyền trong dân. Cười để rồi cùng suy ngẫm. Số là một vài đoàn viên, hội viên khi đến tuyên truyền ở hộ dân đã “được” chủ hộ thuyết giảng lại một hồi về việc trẻ tuổi mà đòi đến nói chuyện với người có nhiều kinh nghiệm sống. Có người vừa đến nhà đã bị chủ nhà bắt bí với những lý lẽ mà chính người đi tuyên truyền cũng không thể… cãi lại được. Thế là từ người tuyên truyền, nhiều đoàn viên, hội viên đã vô tình được tuyên truyền ngược lại!

Khó trách được những tuyên truyền viên này dù họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bởi lẽ, là đoàn viên, hội viên ở nông thôn, không phải ai cũng có trình độ tương đối và có sự am hiểu khá tốt về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đó là chưa nói phần lớn đoàn viên, hội viên đều không có kỹ năng tuyên truyền miệng do chỉ có cán bộ Đoàn, Hội mới được trang bị kỹ năng này. Với trình độ và kiến thức hạn chế, những tuyên truyền viên “tay ngang” khó lòng tiếp cận hộ dân phụ trách nếu không phải là những người thân quen chứ chưa nói đến việc tuyên truyền.

Giao nhiệm vụ phụ trách hộ dân để nắm tình hình và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đảng viên, đoàn viên, hội viên là cách làm hay nhằm giúp đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân để tham mưu giúp các cấp ủy, chính quyền tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, để mỗi đoàn viên, hội viên thật sự là một tuyên truyền viên, không phải cứ giao nhiệm vụ là coi như xong. Trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền đồng thời với việc nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên là điều kiện tiên quyết để chủ trương này được thực hiện thành công.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.