Huyện Vĩnh Lợi: Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thứ Tư, 17/12/2014 | 15:30

Năm 2014, huyện Vĩnh Lợi đã thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả này tạo động lực phấn đấu để Đảng bộ và nhân dân huyện chạy nước rút hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra…

Nỗ lực vượt khó

Trong điều kiện kinh tế vẫn còn ở mức thấp, ngoài cây lúa là chủ yếu, còn lại một số lĩnh vực khác như: dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; cơ sở hạ tầng đang trong quá trình xây dựng… Từ việc xác định rõ nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng và triển khai đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng. Song song đó, kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; ban hành quy định cụ thể để nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, nhất là ở lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai, bộ phận Một cửa. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân thông qua đối thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở…

Một góc khu Trung tâm Hành chính mới của huyện Vĩnh Lợi đang được xây dựng hoàn thiện. Ảnh: X.T

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện các phong trào hành động cách mạng, tạo sự đồng thuận và huy động tốt nguồn lực trong nhân dân, Vĩnh Lợi đã xác định hướng phát triển phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đầu tư cho xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn và các công trình cơ sở hạ tầng xã hội, trung tâm xã, thị trấn và khu hành chính huyện; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực. Từ định hướng và nỗ lực trên, trong năm 2014, huyện Vĩnh Lợi đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đặc biệt là các chỉ tiêu cơ bản như: thu ngân sách đạt 100,53%, thu nhập bình quân đầu người 28,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,2%...

Chạy nước rút để về đích

Nghị quyết Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra 15 chỉ tiêu. Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành. Trong thời gian còn lại từ đây đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2010 - 2015, Vĩnh Lợi phấn đấu sẽ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra.

“Thời gian từ nay đến ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 không còn nhiều, do vậy huyện nỗ lực tập trung cho những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các lĩnh vực đột phá, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt nhưng tỷ lệ còn thấp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu cho ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từng cấp ủy, chính quyền quan tâm chặt chẽ việc nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kịp thời xử lý dứt điểm những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn; thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; phát động các phong trào thi đua cao điểm, tiến tới việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020”, ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lợi cho biết.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.