Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Huyện Vĩnh Lợi: Tăng cường quảng bá du lịch
Dù sở hữu nhiều khu di tích lịch sử, nhiều điểm du lịch tâm linh khá nổi tiếng, nhưng thời gian qua lĩnh vực du lịch của Vĩnh Lợi vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Để vực dậy tiềm năng này, biến thành thế mạnh thật sự trong quá trình phát triển của địa phương, Vĩnh Lợi hiện đang tập trung tăng cường quảng bá du lịch…
Khách tham quan Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ
Vĩnh Lợi là huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với 2 di tích lịch sử cấp quốc gia, 4 di tích lịch sử cấp tỉnh và nhiều điểm du lịch tâm linh. Nói đến Vĩnh Lợi là phải nhắc đến di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới) hay Tháp cổ Vĩnh Hưng. Ngoài ra, Vĩnh Lợi còn có chùa Hưng Thiện (xã Hưng Thành) đang nổi lên như một khu du lịch tâm linh của khu vực ĐBSCL, hay di tích lịch sử trận đánh Cầu Trâu (xã Châu Hưng A) nổi tiếng thời kháng chiến chống Mỹ, đình Tân Long (xã Long Thạnh)… Nhiều di tích lịch sử, điểm du lịch nổi tiếng như thế nhưng đóng góp của du lịch Vĩnh Lợi trong phát triển kinh tế của huyện thật sự còn rất khiêm tốn; hiệu quả kinh doanh du lịch còn thấp, cũng chưa có sự liên kết với các tua - tuyến du lịch của tỉnh.
Để khắc phục hạn chế trên, Vĩnh Lợi đang có nhiều động thái tích cực nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, vực dậy tiềm năng ngành “công nghiệp không khói” này. Một câu lạc bộ Đờn ca tài tử của huyện vừa được thành lập với mục đích phục vụ nhu cầu thưởng thức của du khách tại các điểm du lịch; in ấn và phát hành 1.500 tờ rơi quảng bá về địa điểm du lịch tâm linh chùa Hưng Thiện đến tay du khách thông qua Công ty Du lịch Bạc Liêu. Song song đó là tăng cường công tác quản lý ở các bến xe Honda ôm, bến đò tại điểm du lịch này. Cũng về công tác quản lý nhà nước, một đề tài khoa học cấp huyện về “Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch huyện Vĩnh Lợi hiện nay” vừa được bảo vệ thành công, hoàn toàn mang tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.
Về mặt vĩ mô, Huyện ủy Vĩnh Lợi đang trong quá trình chuẩn bị để ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch; xây dựng Vĩnh Lợi trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo và mến khách; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch…, nghị quyết sẽ đề ra nhiều giải pháp trên nhiều mặt để phát triển du lịch. Đó là công tác quy hoạch, tuyên truyền, đầu tư hạ tầng du lịch, cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực… Đây là một chủ trương lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện, được kỳ vọng như một “cú hích” giúp du lịch Vĩnh Lợi vượt qua những yếu kém, hạn chế của hiện tại, vươn lên trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong những năm tiếp theo.
Đẩy mạnh phát triển du lịch không chỉ là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội mà nó còn phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu trong thời đại mà ngành kinh tế du lịch đang lên ngôi. Vì vậy, những động thái tích cực của huyện Vĩnh Lợi về đẩy mạnh phát triển du lịch đang được trông đợi sẽ mang lại hiệu quả cao thời gian tới.
T.L
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026