Huyện Vĩnh Lợi: Nâng chất công tác vận động quần chúng

Thứ Hai, 29/12/2014 | 16:42

Công tác vận động quần chúng luôn được Huyện ủy Vĩnh Lợi quan tâm đúng mức bằng những giải pháp rất cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương pháp vận động cũng như chủ thể của công tác này là Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể. Vì vậy, khi có Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

Trước khi có Kế hoạch 17 của BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã có Nghị quyết 03 về công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011 - 2015 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Kết quả sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết này là cơ sở quan trọng để huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Sau khi khảo sát thực lực đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, Huyện ủy đã tiến hành phân công hơn 1.700 đảng viên phụ trách tuyên truyền gần 9.000 hộ và gần 2.700 đoàn viên, hội viên nòng cốt phụ trách tuyên truyền trên 7.800 hộ dân. Những đảng viên, đoàn viên, hội viên được phân công là những người có đủ năng lực, điều kiện để phụ trách hộ dân cư trú cùng ấp, có mối quan hệ huyết thống, thân thiện, hiểu biết nhau. Vì vậy sau khi được phân công, việc tiếp cận hộ dân của đảng viên, đoàn viên, hội viên diễn ra khá thuận lợi với nhiều phương pháp tuyên truyền phù hợp. Để tạo điều kiện cho người được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo chi bộ, chi đoàn, chi hội làm cầu nối cho đảng viên, đoàn viên, hội viên gặp mặt, trao đổi với hộ dân về mục đích, ý nghĩa của công tác phụ trách. Đến nay đã có trên 94% đảng viên, trên 92% đoàn viên, hội viên tiếp cận được hộ dân. Những chủ trương, chính sách của tỉnh, địa phương liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 15 tiêu chí gia đình văn hóa nông thôn mới… đã được người dân tiếp nhận qua lực lượng tuyên truyền này. Ngoài phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên, Vĩnh Lợi còn xây dựng và tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng cho hơn 530 thành viên của 54 tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cũng như các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Qua 1 năm thực hiện Kế hoạch 17 của BTV Tỉnh ủy cũng đã xuất hiện những hạn chế, khó khăn trong việc đưa đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp cận hộ dân để tuyên truyền. Ngoài lý do khách quan như nhiều hộ dân đi làm ăn xa, nội dung tuyên truyền còn chung chung, một vài đơn vị có liên quan thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 17 thì nguyên nhân chủ quan nằm chính ở đội ngũ tuyên truyền viên. Một số ít đảng viên trẻ chưa nắm được các chủ trương mới, các phong trào ở địa phương nên ngại tiếp cận hộ dân; nhiều đảng viên, đoàn viên, hội viên được phân công còn máy móc trong việc chọn lọc nội dung tuyên truyền trong khi kỹ năng, phương pháp tiếp xúc còn hạn chế… nên kết quả vận động chưa như mong muốn.

Việc tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách để tạo sự ủng hộ của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng với các cấp ủy Đảng cũng như của tổ chức MTTQ và các đoàn thể. Huyện ủy Vĩnh Lợi đã xác định những việc cần làm trong thời gian tới như điều chỉnh, phân công lực lượng tuyên truyền viên một cách phù hợp; xây dựng hướng dẫn nội dung để việc tuyên truyền sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương… nhằm tiếp tục nâng chất hoạt động này đáp ứng được yêu cầu đề ra.

L.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.