Huyện Vĩnh Lợi: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Tư, 27/02/2013 | 19:54

Để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã không ngừng quan tâm đến việc tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Đồng chí Trương Minh Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: X.T

Trong công tác lãnh đạo, Huyện ủy Vĩnh Lợi luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện chương trình XDNTM và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đảng bộ huyện xác định, để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở thì phải đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ. Để làm tốt việc này, huyện đã chọn 4 chi bộ điểm gồm 2 chi bộ ngành huyện và 2 chi bộ ấp để đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng sát thực với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Có phân công 1 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí trong tổ chỉ đạo trực tiếp tham gia sinh hoạt, giúp đỡ chi bộ trong việc ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, cũng như các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

Tại các cuộc sinh hoạt ở chi bộ điểm, đã chú trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và việc nêu gương của người đảng viên trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, cũng như tham gia góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ở mỗi cuộc họp cũng đã dành nhiều thời gian để các đảng viên bàn bạc, tìm hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Các vấn đề tồn tại hạn chế, khuyết điểm cũng được tập trung bàn bạc tìm hướng giải quyết, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ cũng như của tổ chức Đảng ở cơ sở, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng vào phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS Đảng, huyện Vĩnh Lợi đang tạo bước chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó tạo sinh lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, năm 2013 huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 11%, thu nhập bình quân đầu người 22,25 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 98%, mỗi xã tăng thêm từ 3 tiêu chí XDNTM trở lên; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tất cả các TCCS Đảng, chú trọng tới công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ, quan tâm đến việc phát triển, kết nạp đảng viên mới, phấn đấu có từ 80% trở lên TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với từng đồng chí đang giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt.

Từ việc quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng và với sự chỉ đạo tích cực nên chất lượng sinh hoạt chi bộ ở từng TCCS Đảng được nâng lên. Thông qua đó, vai trò của chi bộ trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh được thể hiện rõ nét, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS Đảng, từ đó tạo niềm tin với Đảng trong các tầng lớp nhân dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.