Huyện Vĩnh Lợi: Hiệu quả từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 17/05/2013 | 10:23

Với phương châm “mỗi đảng viên phải đi trước, học trước và làm trước”, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, góp phần mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Châu Thới. Ảnh: M.Đ

Phát huy những kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện cuộc vận động và sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng những việc làm cụ thể, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được Đảng bộ đưa vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó đề cao tính gương mẫu, đi đầu của người lãnh đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Song song đó, Đảng bộ huyện đưa nội dung “làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” vào công tác dồn điền đổi thửa, người dân hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả, đã có 6 xã đạt từ 5 - 6 tiêu chí và 1 xã đạt 9 tiêu chí. Đồng thời, huyện đã giải ngân trên 60 tỷ đồng đầu tư cho chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới để thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, tuyên truyền… nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao nhận thức của nhân dân.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện Vĩnh Lợi, điểm then chốt để tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức và hành động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công tác quán triệt các chuyên đề. Ngay từ khi triển khai cuộc vận động, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo cuộc vận động rất xem trọng việc học tập của đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đã có nhiều hình thức phong phú được áp dụng như xem phim tư liệu về Bác; giới thiệu những bài nói, bài viết về Bác và lồng ghép thông tin thời sự quốc tế, trong nước và địa phương vào các buổi sinh hoạt này. Qua 2 năm, toàn huyện đã tổ chức 240 lần với 12.552 lượt người tham dự.

Một trong những thành tích lớn nhất đạt được qua việc học tập và thực hiện cuộc vận động là sự thay đổi về công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc tại các đơn vị xã, thị trấn và các cơ quan cấp huyện. Từng đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc phát huy dân chủ, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Tất cả những việc làm đó đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính đi vào nền nếp, từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, kéo dài, gây phiền hà trong nhân dân.

Chăm lo cho dân nghèo và người có công với nước cũng là nội dung mà toàn Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về nhận đỡ đầu hộ nghèo, hầu hết các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên đã hưởng ứng tích cực. Các tập thể và cá nhân nhận đỡ đầu hộ nghèo thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách làm ăn và kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho các hộ nghèo bằng các việc làm thiết thực như: trích lương để hỗ trợ hộ nghèo; tặng quà trong các dịp lễ, tết; hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây, con giống, hướng dẫn cách làm ăn; bảo lãnh vay vốn… Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cất 520 căn nhà tình thương, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2012, đã có 719 hộ được giúp đỡ về vốn, phương tiện sản xuất với tổng giá trị thành tiền gần 1 tỷ đồng, nhờ vậy, đã có 768 hộ thoát nghèo, đạt 153,60% kế hoạch.

Hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho thấy sự lan tỏa của cuộc vận động và hiệu quả từ phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” tại huyện Vĩnh Lợi, góp phần xây dựng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội huyện ngày càng phát triển. Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện sẽ có những giải pháp chỉ đạo các bước tiếp theo để cuộc vận động thật sự đi vào cuộc sống của tất cả các đối tượng trong xã hội. Qua đó, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ, để tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự là nền tảng tinh thần của toàn xã hội.

Tuyết Đình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.