Huyện Phước Long: Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách

Thứ Tư, 24/07/2013 | 15:25

Huyện Phước Long hiện có hơn 2.300 liệt sĩ, gần 700 thương binh và hơn 10.000 gia đình có công với cách mạng. Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công luôn được chính quyền và nhân dân huyện quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng.

Đoàn cán bộ huyện khảo sát tình hình đời sống của thương binh Lê Văn Dũng (người thứ hai từ phải qua). Ảnh: T.Q

Với phương châm “Nhà nước, xã hội cùng chăm lo người có công với nước”, các ngành chức năng của huyện luôn thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Các thủ tục được làm nhanh chóng, công tác chi trả trợ cấp thường xuyên được giao về tận xã, đến từng nhà. Song song đó, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 12 Mẹ Việt Nam anh hùng và vận động thêm nguồn để tăng trợ cấp hàng tháng cho các Mẹ. Đặc biệt, với những thương binh hạng 1/4, 2/4 được hỗ trợ thêm 1,2 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, hàng chục ngàn ngày công lao động, nhiều buổi khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí… cũng được lực lượng vũ trang, ĐV-TN trong huyện tình nguyện tham gia để giúp các gia đình chính sách tháo gỡ một phần khó khăn trong cuộc sống.

Năm nay - 2013, huyện tranh thủ mọi nguồn lực, vật lực, vốn từ Trung ương đến cơ sở và doanh nghiệp để phấn đấu đến cuối năm xây dựng hoàn thành 248 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 12 căn nhà xuống cấp. Dự kiến, đến ngày 27/7/2013 sẽ hoàn tất 109 căn.

Ông Thái Văn Phó (84 tuổi, thương binh 4/4, ngụ ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây) sống cùng vợ chồng người con trai trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, nhà cửa xiêu vẹo. Khi được cấp nhà, ông Phó xúc động nói: “Có được căn nhà kiên cố trú ngụ, tôi không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa to gió lớn nữa”. Còn ông Lê Văn Dũng (85 tuổi, thương binh 2/4, ngụ ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây) rất phấn khởi vì chính quyền không những chăm lo, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách của ông, mà còn thường xuyên thăm nom mỗi khi ông ốm đau, hoạn nạn.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long: “Không chỉ người có công mới được hỗ trợ cất nhà, mà ngay cả con cháu của họ, huyện cũng cân nhắc giúp đỡ để có được mái ấm trú ngụ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương còn phân công cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo điều kiện để gia đình chính sách và người thân của họ vươn lên trong cuộc sống…”.

Sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương và nhân dân chính là sự động viên, chỗ dựa tinh thần giúp người có công và người thân của họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nhiều gia đình đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, cuộc sống của hầu hết gia đình chính sách trong huyện đã nâng lên rõ rệt, có mức sống khá so với mức sống cư dân trên địa bàn, và không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo.

Ngày 27/7 sắp đến, huyện Phước Long đang khẩn trương triển khai các kế hoạch như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, họp mặt gia đình chính sách; trùng tu, sửa chữa, nâng cấp các di tích và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở các xã; tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên chỉnh trang, vệ sinh bia mộ liệt sĩ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục để mỗi người có sự nhìn nhận đúng đắn hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.