Huyện Hồng Dân: Những nỗ lực đáng ghi nhận

Thứ Sáu, 27/09/2013 | 18:06

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Hồng Dân, trong những tháng đầu năm 2013, huyện đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực...

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp ở cả hai vùng mặn - ngọt đều tăng so với cùng kỳ năm 2012 về năng suất, sản lượng và hiệu quả. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chủ động phòng trừ mang lại hiệu quả tốt. Do thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nên nhiều đối tượng nuôi mới như: cá sấu, cá chình, cua, tôm càng xanh, cá bống tượng được nhân rộng với nhiều mô hình luân canh, xen canh, hoặc tận dụng mặt nước ao, đìa, cải tạo vườn tạp… đã tạo thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Từ việc giá cả một số mặt hàng nông sản trở lại ổn định ở mức khá cao nên nông dân sản xuất có lãi, tạo tâm lý phấn khởi thi đua trong lao động sản xuất, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Tổ hợp tác xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở xã Ninh Lợi và Ninh Quới A. Ảnh: T.H

Đặc biệt, huyện đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Thương mại Hàn Quốc và đang chuẩn bị thành lập Công ty chế biến và xuất khẩu cá chình trên địa bàn huyện. Thông qua đó, nhằm phát triển nghề nuôi cá chình, chế biến hàng xuất khẩu, giải quyết việc làm cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo bằng các giải pháp thiết thực. Từ đầu năm đến nay, đã có 748 hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ phương tiện làm ăn với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 3.060 người, đạt 123% kế hoạch đề ra; triển khai xây dựng 39 căn nhà tình nghĩa và 268 căn cho người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Hiện các xã Ninh Quới A và Ninh Thạnh Lợi A đạt được 8/19 tiêu chí; Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A đạt 7/19 tiêu chí; Ninh Quới và Ninh Hòa đạt 6/19 tiêu chí; Ninh Thạnh Lợi đạt 4/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm, xã Ninh Quới A sẽ đạt thêm từ 1 - 3 tiêu chí và các xã còn lại đạt thêm từ 1 - 2 tiêu chí. Với những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay thật sự là tín hiệu vui, tạo đà cho huyện gặt hái những thắng lợi tiếp theo.

Đặc biệt, cùng với nhiều nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm, huyện quyết tâm triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ phương tiện sản xuất, các mô hình giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người dân; phấn đấu đến cuối năm 2013, toàn huyện có thêm 700 hộ thoát nghèo.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.