Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Huyện Hồng Dân: Những nỗ lực cải thiện đời sống cho hộ nghèo
Năm 2015, tuy chưa nhận được chỉ tiêu cho công tác giảm nghèo từ tỉnh, nhưng huyện Hồng Dân đặt ra mục tiêu phấn đấu xóa nghèo từ 250 - 300 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,23% và giảm từ 150 - 200 hộ cận nghèo.
![]() |
Tập huấn hướng dẫn nông dân xã Vĩnh Lộc sản xuất chế phẩm Ometar chống sâu rầy hại lúa. Ảnh: T.H |
Một trong những kinh nghiệm quý để huyện Hồng Dân đạt được kết quả cao trong giảm nghèo là khâu tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là hộ nghèo, người nghèo về ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo. Qua đó, giáo dục, khích lệ ý thức vươn lên của từng hộ, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận không nhỏ hộ nghèo, người nghèo hiện nay.
Đặc biệt, Huyện ủy Hồng Dân đã giao các chi bộ và cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó. Đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo là những hộ khá, giàu, kiên quyết không có đảng viên trong diện hộ nghèo.
Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã thực hiện rà soát phân loại, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, từ đó có những giải pháp cụ thể giúp đỡ. Thông qua các dự án và tín chấp của các tổ chức đoàn thể, xác định nhu cầu đầu tư vốn, phương tiện cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, tạo mọi điều kiện có thể cho hộ nghèo, người lao động và học sinh - sinh viên thuộc diện hộ nghèo được tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi.
Từ những bước cơ bản này, các xã, thị trấn bắt đầu xây dựng mô hình, hỗ trợ cây - con giống cho hộ nghèo và hướng dẫn cách làm ăn. Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… để tạo việc làm cho người nghèo và lao động nông thôn cũng được các địa phương quan tâm. Nhiều chính sách xã hội về y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở, nước sạch… đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, hộ cận nghèo cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhất, tất cả vì mục tiêu “tiếp sức” cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đa dạng hóa ngành nghề, giúp người nghèo có tay nghề, vốn, phương tiện, công cụ sản xuất làm nghề phù hợp để họ tự tạo việc làm, có thu nhập, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Bằng sự nỗ lực từ nhiều phía, năm 2014 huyện Hồng Dân đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được 8,18 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 2.554 lao động nông thôn; tư vấn giới thiệu, tạo việc làm mới cho 2.582 lao động. Đồng thời 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngân hàng, được hỗ trợ tiền điện hàng quý; được cấp thẻ bảo hiểm y tế…
Xác định đúng đối tượng nghèo và nguyên nhân dẫn đến nghèo, có chính sách trợ giúp phù hợp, việc đầu tư vốn, tập huấn nâng cao kiến thức được thực hiện đồng bộ với việc động viên khuyến khích người nghèo tự lực vươn lên, phát huy vai trò của tập thể và cộng đồng là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát nghèo cho dân. Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ những người làm công tác giảm nghèo ở huyện Hồng Dân.
Mai Đinh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới