Huyện Đông Hải: Nhiều cách làm hay giúp người dân thoát nghèo

Thứ Hai, 11/08/2014 | 17:29

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, huyện Đông Hải đã sáng tạo nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác này…

Ông Nguyễn Văn Nhiên thu hoạch ớt. Ảnh: C.L

Toàn huyện hiện có 4.482 hộ nghèo và 1.902 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 21% dân số của huyện. Thời gian qua, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện còn khơi dậy ý chí thoát nghèo cho các gia đình được giúp đỡ. Với phương châm “cho cần câu thay vì con cá”, huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện mở các lớp tập huấn về quy trình cải tạo ao đầm, chăm sóc tôm nuôi, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm… nhằm giúp hộ nghèo nắm bắt được các quy trình, kỹ thuật sản xuất sao cho đạt hiệu quả.

Để giúp người dân tái đầu tư sản xuất, huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn bà con lập thủ tục vay vốn. Trước đây, hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Nhiên (ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông) rất khó khăn. Nhà chỉ có 1,5 công đất trồng màu, nhưng vì canh tác lâu năm khiến đất bạc màu mà không có vốn cải tạo, nên năng suất không cao. Căn nhà gia đình ông Nhiên ở thì lụp xụp, xiêu vẹo. Nhưng từ khi được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng để phát triển kinh tế và xây lại căn nhà đã làm thay đổi cuộc sống gia đình ông. Với số tiền trên, ông Nhiên tiến hành cải tạo lại đất vườn để trồng ớt. Nhờ chí thú làm ăn và sử dụng đồng vốn đúng mục đích, gia đình ông đã được công nhận thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: “Để công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao, huyện còn phân công các ban ngành trên địa bàn huyện nhận đỡ đầu các hộ nghèo bằng cách giúp đỡ vật chất, hỗ trợ kỹ thuật… Đặc biệt là vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp xây dựng các công trình giao thông nông thôn, kéo điện về các vùng sâu, xây nhà tình thương cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở… Từ đó, giúp bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện trao đổi mua bán, yên tâm lao động, sản xuất… Quyết tâm đến cuối năm 2014 sẽ giúp trên 1.600 hộ thoát nghèo bền vững”.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.