Chính trị
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Huyện Đông Hải: Khẩn trương xóa nhà tạm, giúp người dân thoát nghèo bền vững
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Đông Hải khẩn trương, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Bởi đây là một trong những động lực quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở của xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải).
“AN CƯ” TRONG NGÔI NHÀ KIÊN CỐ
Bà Phạm Thi Lan (ngụ ấp Phan Mầu, xã Định Thành A, huyện Đông Hải) chia sẻ, gia đình bà không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê công nhật nên tích góp nhiều năm vẫn chưa đủ tiền để xây nhà mới, thoát khỏi cảnh sống tạm bợ. Cuối năm 2024, được Hội LHPN tỉnh vận động Công ty Điện lực Bạc Liêu hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình bà góp thêm tiền để xây dựng lại căn nhà trên diện tích gần 60m2, kết cấu mái tôn, vách tường, nền lót gạch, tổng trị giá hơn 75 triệu đồng.
Sau hơn 2 tháng thi công, gia đình bà Lan đã toại nguyện niềm mơ ước về ngôi nhà kiên cố ngay trước thềm xuân Ất Tỵ 2025. Bà Lan và các thành viên trong gia đình xúc động bày tỏ, họ rất vui mừng khi có được ngôi nhà kiên cố và an tâm để cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong lao động sản xuất, quyết chí vươn lên thoát nghèo.
Xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Đông Hải đã triển khai quyết liệt, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở. Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, các ngành cùng các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, từ đó có biện pháp hỗ trợ.
UBND huyện Đông Hải khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2024. Ảnh: T.T
Với tinh thần khẩn trương, huyện đã sớm hoàn thành giai đoạn 1 với việc xây dựng 256 căn nhà và bàn giao trước tết Nguyên đán 2025. Tiếp theo, huyện tiến hành triển khai khảo sát thực tế, phê duyệt thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng 376 căn nhà trong đợt 2. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, các cấp, ngành trên địa bàn huyện còn tích cực vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, hàng trăm hộ gặp khó khăn đã xây dựng được ngôi nhà mới.
ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP
Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hải xác định: Khi vấn đề nhà ở kiên cố cho người nghèo, hộ khó khăn được giải quyết cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành tiêu chí quan trọng nhất: giảm nghèo bền vững! Theo đó, các cấp ủy, chính quyền đã đồng loạt triển khai các giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền làm chuyển biến về nhận thức của người dân, từ đó thay đổi suy nghĩ, tích cực lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện đã ưu tiên đầu tư cho những hộ có ý chí thoát nghèo - đây được xem là giải pháp cơ bản, nâng cao khả năng tự vận động, tự vươn lên của chính người nghèo, địa phương còn khó khăn. Đồng thời, sau khi rà soát hộ nghèo theo phương pháp đa chiều, huyện cũng đã chỉ đạo ngành chức năng và địa phương đi sâu vào phân loại các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo khó của từng nhóm hộ như: thiếu kinh nghiệm làm ăn, thiếu lao động, đông người phụ thuộc, thiếu vốn, thiếu đất, phương tiện sản xuất, lười lao động, tai nạn rủi ro, có người ốm đau, tàn tật và thiếu việc làm…
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Bạc Liêu hỗ trợ người dân xã Định Thành A (huyện Đông Hải) xây dựng nhà tình thương.
Bên cạnh đó, Đông Hải cũng đã phân công, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hằng năm hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Các đơn vị đã sâu sát tìm hiểu nhu cầu và khả năng thực tế của từng hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp: hỗ trợ bằng tiền, tặng cây - con giống, thức ăn chăn nuôi, thậm chí có thể giúp các hộ sửa chữa chuồng trại, trang bị máy bơm nước, xuồng máy…
Với cách làm trên, đa số các hộ nghèo được nhận giúp đỡ trong năm đã thoát nghèo bền vững. Cụ thể năm 2024, huyện đã hỗ trợ xây dựng 330 căn nhà và trao vốn, phương tiện sản xuất cho 548 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, cấp hơn 9.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, năm vừa qua tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 2,47% giảm xuống còn 1,2%.
Theo mục tiêu năm 2025, huyện phấn đấu giảm 120 hộ nghèo và 630 hộ cận nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe.
Mặc dù đạt được những kết quả khá ấn tượng, nhưng huyện Đông Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao. Vì vậy, huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp căn cơ như: hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho người dân, nhất là làm tốt hơn nữa công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…
Tất cả những giải pháp đều hướng đến mục tiêu tạo động lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện, nâng cao.
HOÀNG UYÊN