Huyện Đông Hải: Giáo dục truyền thống cách mạng anh hùng cho thế hệ trẻ

Thứ Sáu, 30/01/2015 | 16:23

Được nhắc đến trong niềm tự hào của người dân quê hương cách mạng, bởi lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã ghi nhận: Đông Hải là địa phương có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) nhất với 333 mẹ, 8 người được phong Anh hùng lực lượng vũ trang và là vùng đất có nhiều xã anh hùng (ngoại trừ thị trấn Gành Hào, các xã trước khi chia tách thuộc huyện Đông Hải đều được công nhận anh hùng)…

Lãnh đạo tỉnh thăm di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại xã Long Điền (huyện Đông Hải). Ảnh: T.T

Truyền thống cách mạng của huyện Đông Hải anh hùng luôn được nhắc nhớ, ghi ơn từ những “địa chỉ đỏ” của địa phương. Vào những dịp lễ lớn hay kết nạp Đảng, về nguồn… các đơn vị trong và ngoài huyện đều chọn di tích Nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền) để tổ chức. Nguồn gốc ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên dễ dàng được nhắc lại từ các thế hệ sau: xuất phát từ sự cơ cực, bị bóc lột đàn áp, năm 1920, anh Nguyễn Văn Uông đã đứng ra thành lập Hội nhà giàn với mục đích ban đầu là giúp đỡ những gia đình nghèo khó trong vùng. Phong trào yêu nước sau đó dần trở nên mạnh mẽ, Hội nhà giàn đã bắt đầu tìm hiểu tình hình quốc sự từ báo, đài. Sau đó, năm 1928, Hội nhà giàn đã đổi tên thành Hội tương tế ái hữu với 30 hội viên và tích cực tuyên truyền lòng yêu nước, đấu tranh chống áp bức… Do ngày càng nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân nên sau 1 năm thành lập, Hội đã kết nạp được 100 hội viên. Đến năm 1930, khi biết về Hội tương tế ái hữu, An Nam Cộng sản Đảng đã kết nạp một số đồng chí trong Hội vào Đảng và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại làng Phong Thạnh (nay là ấp Rạch Rắn, xã Long Điền).

Những “địa chỉ đỏ” mà huyện Đông Hải sở hữu đã trở thành niềm tự hào của quê hương anh hùng. Trong đó, khi tách huyện Giá Rai - Đông Hải thì Đông Hải đồng thời sở hữu luôn nơi thành lập Quận ủy Giá Rai đầu tiên ở ấp 3 (xã Long Điền Đông A). Ngày 21/12/1938, Giá Rai lúc bấy giờ triệu tập 11 đại biểu đại diện cho 29 đảng viên thuộc 5 chi bộ tiến hành Đại hội đại biểu lần I ở làng Long Điền (nay là ấp 3, xã Long Điền Đông A). “Địa chỉ đỏ” này đang được huyện Đông Hải triển khai kế hoạch xây dựng di tích nơi thành lập Quận ủy đầu tiên. Ngoài ra, một trong những cuộc chiến tranh nhân dân tiêu biểu khác của Đông Hải là ở xã An Trạch. Đây là vùng đất mới, do đó ngày trước người dân nơi đây vừa phải khai hoang mở đất, vừa phải kiên cường đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược. Sau khi Chi bộ Đảng làng An Trạch được thành lập (tháng 2/1937), ở làng An Trạch ngày ấy cũng đã xây dựng các tổ chức: nông dân phản đế, thanh niên, phụ nữ phản đế… hoạt động và chiến đấu ngoan cường. Còn ở cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đấu tranh chính trị được đẩy mạnh với nền tảng là những người con kiên cường, không bị khuất phục, các đảng viên đã được cài cắm vào các ấp, xóm và lính dân vệ để tuyên truyền, thuyết phục người dân không được làm tay sai cho địch. Đặc biệt, sau khi được tuyên truyền, có đến 95% người dân trong xã không đóng tô cho địa chủ và khẳng định đất là của Đảng.

Qua những chặng đường lịch sử với rất nhiều hy sinh, mất mát, nhưng xuất phát từ lòng yêu nước, quân và dân Đông Hải đã lập nên nhiều chiến công oai hùng để có được quê hương Đông Hải rạng rỡ ngày nay. Đây chính là vốn quý, là tài sản vô giá để các thế hệ phát huy truyền thống anh hùng trong mọi thời đại. Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của vùng đất anh hùng cho Đảng bộ và quân dân, nhất là thế hệ trẻ huyện nhà, Ban chỉ đạo viết lịch sử các xã anh hùng của huyện đã hoàn tất và cho xuất bản 5 ấn phẩm lịch sử với hơn 1.000 bản về các xã anh hùng trong huyện giai đoạn năm 1930 - 1975 (chưa tách xã). Đồng thời, hiện nay huyện Đông Hải cũng đang tiếp tục triển khai viết tiếp giai đoạn lịch sử từ năm 1975 đến nay. Cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng các xã anh hùng, Huyện ủy còn chỉ đạo Phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức cho học sinh, đoàn viên, thanh niên đến với những “địa chỉ đỏ” để sinh hoạt, kết nạp Đảng hay tổ chức về nguồn, làm công tác xã hội ở các khu căn cứ, nơi diễn ra các phong trào cách mạng tiêu biểu…

Tất cả những giá trị cao đẹp của lịch sử đã và đang được thế hệ trẻ trong huyện nâng niu và tự hào. Thiết nghĩ, việc giáo dục truyền thống cách mạng từ những bài học về giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống cần được phát huy.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.