Họp mặt sinh viên với nhà báo: Hãy học làm báo ngay từ bây giờ

Thứ Hai, 16/06/2014 | 19:02

Buổi họp mặt “Sinh viên với nhà báo” do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trường đại học Bạc Liêu (ĐHBL) tổ chức mới đây không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) mà quan trọng hơn, đây chính là dịp để các nhà báo truyền “lửa” yêu nghề đến những bạn trẻ mong muốn được làm báo…

Tham dự buổi họp mặt phần đông là sinh viên chuyên ngành Ngữ văn của ĐHBL - những người ít nhiều có mong ước được làm báo và trở thành nhà báo sau khi tốt nghiệp. Những câu hỏi được các bạn đặt ra, do đó, cũng không nằm ngoài việc làm sao để trở thành một nhà báo và có những bài báo hay, hành trang vào nghề hay vấn đề đạo đức nhà báo. “Tại sao người ta lại nói nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm”, “yếu tố cần và đủ của một nhà báo?”, “Độ tin cậy giữa báo mạng điện tử và báo in?”, “làm thế nào để viết một kịch bản truyền hình”… những câu hỏi mang đầy tính khám phá về nghề nhưng không phải dễ dàng để trả lời.

Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với các nhà báo trong buổi họp mặt. Ảnh: M.Đ

Trao đổi với các bạn sinh viên trong buổi họp mặt, nhà báo Dương Thế Truyền - thành viên Hội đồng quản trị NXB Trẻ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ TP. HCM; nhà báo Nguyễn Duy Hoàng - Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu và nhà báo - nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trung Hiếu đã mang đến cho các bạn những kinh nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Đó là những bài học vỡ lòng căn bản dành cho tất cả mọi người khi bước vào nghề báo. “Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” có thể là một cách nói của dân gian nhưng đó cũng là một cách để nhắc nhở nhà báo về đạo đức nghề nghiệp: trung thực, khách quan, đấu tranh và bảo vệ cho sự thật. Nghề báo có thể có nhiều hấp dẫn với bạn trẻ, nhưng để trở thành nhà báo và gắn bó với nghề lâu dài, đòi hỏi mỗi nhà báo phải luôn luôn cố gắng và nỗ lực. “Nghề báo không có thần đồng” - đúc kết của nhà báo Dương Thế Truyền cũng phản ánh được bản chất của nghề báo: không có nhà báo giỏi mà không qua học tập, rèn luyện và trau dồi không ngừng trong nghề nghiệp. Vì vậy mà lời khuyên được các nhà báo đưa ra cho các bạn sinh viên là, muốn làm báo thì hãy rèn luyện ngay từ bây giờ bằng những bài cộng tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, là tập làm quen với việc lên truyền hình, là tự thử sức bằng việc làm một tờ báo trong lớp (với sự giúp sức của nhà trường)…

Nhà báo Nguyễn Minh Chánh - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết mục đích của buổi họp mặt giữa nhà báo và sinh viên nhằm tạo điều kiện kết nối giữa các bạn sinh viên Ngữ văn, một trong những “nguồn” cho nhà báo với những nhà báo thực thụ, giàu kinh nghiệm. Qua buổi họp mặt sẽ giúp các em hiểu biết hơn về nghề báo, định hướng được công việc tương lai của mình nếu muốn theo đuổi nghề báo. Theo Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBL, nhiều sinh viên chuyên ngành Ngữ văn của trường đã về công tác tại một số cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thời gian qua cho thấy sự đúng đắn trong quan điểm đào tạo của nhà trường: đào tạo theo nhu cầu của xã hội chứ không phải theo những gì nhà trường có. Thời gian tới, Trường ĐHBL sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng ngành học Ngữ văn nhằm trang bị kiến thức cũng như kỹ năng về nghề báo để có thể giúp các em thích ứng tốt hơn với nghề báo nếu được tuyển dụng làm việc tại các cơ quan báo chí.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.