Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Hồng Dân - Gia Viễn thắt chặt tình anh em
Huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) vừa có chuyến thăm, ký kết kế hoạch hoạt động với huyện Hồng Dân. Hai địa phương cách nhau gần 2.000km, nhưng tình cảm thì gắn kết keo sơn.
![]() |
Ký kết hoạt động giao lưu - liên kết giữa 2 huyện. |
Thắt chặt tình anh em
Trung tuần tháng 10, đoàn cán bộ huyện Gia Viễn do ông Lê Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm “người anh em” Hồng Dân. Trong những ngày lưu lại đây, đoàn cán bộ huyện Gia Viễn đã đi thăm nhiều địa danh, di tích lịch sử - văn hóa ở Hồng Dân.
Các thành viên đoàn Gia Viễn tỏ ra ấn tượng về sự khác biệt của những sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc miệt vườn sông nước. Đoàn đã tham quan, tìm hiểu mô hình phát triển làng nghề truyền thống, học cách làm hay trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, “vườn, nhà xanh - sạch - đẹp”. Những chiếc ca-nô rẽ sóng đưa đoàn huyện kết nghĩa thăm khu căn cứ Tỉnh ủy, di tích Chủ Chọt, chùa Kos Thum. Niềm vui càng dâng lên khi đoàn được gặp gỡ những con người phóng khoáng, hào sảng, nghĩa tình, thân thiện của đất Hồng Dân.
![]() |
Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân - Lương Phương Đông (bìa phải) và Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn - Lê Xuân Minh khánh thành cầu Gia Viễn. Ảnh: N.Q |
Vào sáng 13/10, lãnh đạo hai huyện cùng nhau khánh thành cầu Gia Viễn tại trung tâm thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) sau gần 3 năm thi công. Trong dự án, cầu mang tên cầu Số 3, song để khắc sâu tình cảm giữa 2 địa phương, tỉnh Bạc Liêu đã đặt tên cầu là Gia Viễn. Cầu có bề rộng mặt đường 7m, chiều dài 93m, vận tốc thiết kế 40km/giờ. Tại lễ khánh thành, ông Trần Tấn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, phát biểu: “Cây cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng thị trấn Ngan Dừa về hướng bắc, giúp thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2015”. Những chiếc xe ôtô của lãnh đạo tỉnh và 2 huyện lăn bánh qua cây cầu, đánh dấu việc chính thức đưa nó vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Từ trên cầu có thể bao quát toàn bộ chợ huyện từ hướng kênh Ngan Dừa.
Cùng ôn chuyện cũ
Sau lễ khánh thành, UBND 2 huyện Hồng Dân và Gia Viễn ký kết kế hoạch giao lưu, liên kết. Ông Lương Phương Đông, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân và ông Lê Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn đã đặt bút ký kế hoạch này trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
Hai bên đã ôn lại những kỷ niệm giữa 2 địa phương trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và sau ngày đất nước thống nhất. Chặng đường hơn nửa thế kỷ kết nghĩa giữa 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu (1960 - 2013) được kể lại đã khiến nhiều người xúc động.
Trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã thực hiện phong trào thi đua vì miền Nam ruột thịt, vì Bạc Liêu kết nghĩa. Ông Lê Xuân Minh nhớ lại: “Gần 10.000 thanh niên Gia Viễn đã tiếp nhau vượt ngàn dặm Trường Sơn chi viện chiến trường miền Nam, lập nên những chiến công anh dũng”. Còn những người ở hậu phương ra sức thi đua phát triển nông nghiệp, đóng góp hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho cách mạng miền Nam, trong đó có Bạc Liêu. Những cánh đồng, con đê, tổ cày, tổ cấy, hũ gạo tiết kiệm đều mang tên “Bạc Liêu thắng Mỹ”. Hàng ngàn thanh niên Gia Viễn xung phong nhận ruộng xây dựng cánh đồng Bạc Liêu 5 tấn, 6 tấn.
Ông Võ Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân tiếp lời: “Ngay sau ngày nước nhà thống nhất, từ năm 1976, Hồng Dân lại một lần nữa được Ninh Bình tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ ở lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế…”. Đồng thời với đó là hàng ngàn người dân Ninh Bình tình nguyện vào Bạc Liêu xây dựng kinh tế mới. Nhiều người đã thật sự gắn bó, coi Hồng Dân là quê hương thứ hai.
Nguyễn Quốc
Gia Viễn là huyện vùng chiêm trũng, có 20 xã và 1 thị trấn với trên 120.000 dân. Cơ cấu kinh tế của huyện: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 65%, thương mại - dịch vụ, du lịch: 26,5%, còn lại là nông - lâm nghiệp và thủy sản. Có khu công nghiệp Gián Khẩu rộng 300ha, đóng góp ngân sách nhà nước trên 600 tỷ đồng/năm. Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long, khu suối nước khoáng Kê Gà hoạt động rất hiệu quả.
Cầu Hồng Dân tại huyện Gia Viễn Huyện Gia Viễn đã hoàn thành tuyến đường từ trung tâm huyện đến xã Liên Sơn dài 3,4km. Trên tuyến đường này có cây cầu bắc qua sông Cù đang trong giai đoạn hoàn thiện và được đặt tên Hồng Dân. |
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới