Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hậu A: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ
Nhằm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã giải ngân 500 triệu đồng từ nguồn vốn “Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai” cho 20 hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Đến nay, sau gần một năm nhận được nguồn vốn vay, hầu hết các chị em đều sử dụng hiệu quả đồng vốn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Mô hình trồng hoa huệ cho thu nhập ổn định của chị Lý Út Đèo (ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình). Ảnh: T.N
Là một trong số 20 hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hậu A được hỗ trợ vay 25 triệu đồng, chị Trần Thị Hiền cho biết: “Gia đình tôi có đất sản xuất nhưng lại thiếu vốn đầu tư. Do đó, khi nhận được nguồn vốn vay của Hội LHPN tỉnh, tôi đã cải tạo đất, trồng các loại rau màu. Tùy vào thời tiết và nắm bắt nhu cầu thị trường mà lúc thì tôi xuống giống trồng hẹ bông, hoặc rau quế. Có vốn, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được lượng nước tưới tiêu, vừa tận dụng thời gian để chăm sóc vuông tôm, cua nuôi theo hình thức quảng canh. Kết quả thật đáng phấn khởi, thu nhập từ bông hẹ, lá hẹ, rau quế… mang về cho gia đình khoảng 16 triệu đồng/tháng”.
Cũng từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, chị Lý Út Đèo - hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hậu A đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp để trồng các loại rau màu, hoa huệ, nuôi gà và đầu tư nuôi tôm quảng canh. Với mô hình sản xuất đa canh này, mỗi tháng gia đình chị Đèo có thu nhập ổn định gần 10 triệu đồng/tháng, không còn cảnh thiếu trước hụt sau.
“Nguồn vốn vay từ “Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai” của Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển nhiều mô hình kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Cả 20 hội viên được hỗ trợ đợt này đều đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là các chị đều có ý thức trả nợ vay đúng kỳ hạn. Từ hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn đúng mục đích, thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ nhân rộng mô hình để ngày càng có nhiều chị em hội viên phát triển kinh tế gia đình”, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Hậu A - Trương Thị Dung, cho biết.
Thanh Mai
- Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 21/5: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đóng góp các dự thảo Luật
- Tọa đàm Báo chí Cách mạng Bạc Liêu - Những chặng đường lịch sử vẻ vang
- Họp báo, bốc thăm thi đấu Giải bóng chuyền hơi nữ mở rộng năm 2025
- Xúc tiến thương mại: Cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương
- Cần xử lý nghiêm tin đồn thất thiệt về trứng gà giả